Điều tra, xử lý các đối tượng đánh bạc, vận chuyển thuốc lá lậu

Sáng 30/11, Công an huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh đã phối hợp với Công an xã Tân Đông triệt xóa tụ điểm đánh bạc dưới hình thức lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền, tại nhà đối tượng Phan Thị Mến (sinh năm 1983, thuộc ấp Đông Tiến, xã Tân Đông, huyện Tân Châu).

Chú thích ảnh
Các đối tượng đánh bạc và tổ chức đánh bạc bị bắt giữ. Ảnh: Lê Đức Hoảnh/TTXVN

Lực lượng chức năng đã tạm giữ 15 đối tượng tham gia đánh bạc và thu giữ tang vật trên 124 triệu đồng, 5 xe mô tô và nhiều tang vật có liên quan.

Làm việc với cơ quan chức năng, các đối tượng khai nhận, tụ điểm đánh bạc trên do Phan Thị Mến đứng ra tổ chức. Sòng bạc này có thuê một người làm nhiệm vụ cảnh giới, phòng ngừa lực lượng chức năng và người lạ tiếp cận. Theo nguyên tắc tại sòng bạc, mỗi lần cái bão (thắng 100%) đóng cho Mến 50% trên số tiền thắng.

Vào thời điểm bị bắt, đối tượng Nguyễn Thị Dung (sinh năm 1976, ngụ ấp Trường Ân, xã Trường Đông, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh) đang hùn vốn cùng đối tượng tên Khiêm (chưa rõ họ tên và địa chỉ) đứng ra làm cái, mỗi ván, người tham gia đánh bạc đặt cược số tiền từ 50.000 đồng đến 500.000 đồng/người.

Trong lúc lực lượng Công an áp sát, triệt phá tụ điểm đánh bạc trên, đối tượng Khiêm đã nhanh chân trốn thoát. Vụ việc đang được điều tra, xử lý theo quy định.

* Ngày 30/11, Công an thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh cho biết, đơn vị đang tạm giữ Nguyễn Tiến Thành (sinh năm 1988, trú tại Ấp 3, xã Bình Hòa Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) để điều tra về hành vi vận chuyển gần 15.000 bao thuốc lá ngoại nhập lậu.

Chú thích ảnh
Đối tượng Nguyễn Tiến Thành cùng tang vật. Ảnh: TTXVN phát

Cụ thể, vào lúc 0 giờ 15 phút, ngày 29/11, tại Quốc lộ 22, thuộc khu phố An Bình, phường Trảng Bàng, thị xã Trảng Bàng, lực lượng của Phòng Cảnh sát Giao thông (Công an tỉnh Tây Ninh) đang đi tuần tra đã phát hiện xe ô tô 50G-416.07 do Nguyễn Tiến Thành điều khiển có biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng xe, kiểm tra. Lực lượng chức năng phát hiện trên xe có 4.998 bao thuốc lá ngoại. Lái xe không trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ. Nguyễn Tiến Thành khai nhận vận chuyển số thuốc lá nhập lậu từ khu vực gần Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài đến Thành phố Hồ Chí Minh để tiêu thụ.

Trong năm 2020, Phòng Cảnh sát Giao thông (Công an tỉnh Tây Ninh) đã phát hiện 156 vụ phạm pháp hình sự, gian lận thương mại, thu giữ trên 80.000 bao thuốc lá ngoại nhập lậu các loại, 101 quạt điện, gần 260 máy lạnh, 58 thùng nước ngọt, 1.050 kg đường cát, 60 phuy nhớt đã qua sử dụng, 15 tấn hạt nhựa...

Đức Hoảnh, Thanh Tân (TTXVN)
Tuyên án 105 đối tượng đánh bạc và tổ chức đánh bạc tại Gia Lai
Tuyên án 105 đối tượng đánh bạc và tổ chức đánh bạc tại Gia Lai

Sau 11 ngày xét xử, ngày 27/11, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã tuyên án sơ thẩm đối với Nguyễn Mạnh Hùng (tức Hùng “sida”, 36 tuổi, trú tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai) và 104 đồng phạm về tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN