Kiểm soát, xử lý nghiêm hành vi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ

Trước diễn biến phức tạp về quyền sở hữu trí tuệ, tỉnh Phú Thọ đang triển khai nhiều giải pháp nhằm siết chặt kiểm soát, nâng cao hiệu quả phát hiện và xử lý vi phạm, nhất là đối với hàng giả nhãn hiệu và xâm phạm bản quyền trên môi trường số.

Theo Sở Khoa học và Công nghệ Phú Thọ, đến hết tháng 9/2026, lực lượng chức năng tỉnh phát hiện 144 vụ vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, trong đó khởi tố 12 vụ án hình sự; tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính hơn 1,27 tỷ đồng. Trong tổng số 144 vụ được phát hiện có 117 vụ liên quan đến nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý...

Nhiều vụ việc nghiêm trọng, phức tạp đã được lực lượng chức năng triệt phá. Đáng chú ý là vụ vi phạm bản quyền phần mềm trò chơi điện tử trên môi trường mạng. Cụ thể, Phòng An ninh mạng, Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố 2 vụ án, khởi tố các bị can liên quan đến hành vi sao chép, chỉnh sửa trò chơi điện tử “Silkroad Origin - Con đường tơ lụa” do VTC Game phát hành bản quyền tại Việt Nam, sau đó đổi tên thành “VinSro Silkroad” và “Sro Đại Hùng” để thu lợi bất chính. Số tiền thu lợi được xác định lần lượt là hơn 97,4 triệu đồng và hơn 341,7 triệu đồng.

Trong lĩnh vực hàng hóa tiêu dùng, ngày 27/7/2026, Công an phường Việt Trì phát hiện vụ kinh doanh quần áo, giày dép, túi và phụ kiện thời trang xâm phạm nhãn hiệu của các thương hiệu nổi tiếng, với trị giá hàng hóa vi phạm gần 260 triệu đồng. Vụ việc đã được khởi tố để xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo ông Nguyễn Bình Khiêm, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Phú Thọ, để nâng cao hiệu quả thực thi quyền sở hữu trí tuệ, UBND tỉnh, các sở, ngành và chính quyền địa phương đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, triển khai các quy định pháp luật; đồng thời tăng cường phối hợp giữa các lực lượng chức năng. Công an tỉnh đã triển khai kế hoạch cao điểm đấu tranh, trấn áp vi phạm và tội phạm liên quan đến sở hữu trí tuệ. Các cơ quan chuyên môn đẩy mạnh kiểm tra, xử lý hàng hóa không bảo đảm chất lượng, hàng giả và hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Tuy nhiên, công tác đấu tranh vẫn gặp khó khăn do thời gian giám định yếu tố xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ còn kéo dài, số lượng đơn vị có chức năng giám định hạn chế. Đối với các vụ việc có nhiều chủng loại hàng hóa, việc xác định giá trị vi phạm làm căn cứ xử lý hình sự còn phức tạp. Trên môi trường số, các đối tượng thường sử dụng tài khoản ảo, thay đổi địa điểm kinh doanh, xóa dữ liệu hoặc khóa tài khoản sau khi bị phát hiện..., gây khó khăn cho việc thu thập chứng cứ và xác minh hành vi vi phạm.

Thời gian tới, tỉnh Phú Thọ tiếp tục tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về sở hữu trí tuệ, nâng cao nhận thức của tổ chức, cá nhân kinh doanh và người tiêu dùng; đồng thời hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa các lực lượng chức năng với chủ thể quyền, doanh nghiệp sở hữu nhãn hiệu trong nhận diện, giám định và xử lý hàng hóa giả mạo.

Đại Lâm/TTXVN

Dành cho bạn

Khởi tố Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty may Hưng Long II

Khởi tố Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty may Hưng Long II

Khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đỗ Viễn Phương (sinh năm 1970, trú tại phường Phố Hiến), Tổng Giám đốc và Nguyễn Thị Biển (sinh năm 1987, trú tại xã Tiên Hoa), Kế toán trưởng Công ty cổ phần may Hưng Long II.

Khi AI trở thành công cụ thao túng tâm lý: Thách thức mới đối với an ninh số

Khi AI trở thành công cụ thao túng tâm lý: Thách thức mới đối với an ninh số

Trí tuệ nhân tạo (AI) đang làm thay đổi cách tội phạm tiếp cận và thao túng nạn nhân. Từ giả giọng người thân, mạo danh cơ quan chức năng đến dựng kịch bản “bắt cóc online”, công nghệ khiến thông tin giả trở nên thuyết phục hơn. Thách thức đối với Việt Nam không chỉ là ngăn chặn lừa đảo mà còn bảo vệ khả năng kiểm chứng và quyền quyết định của người dân trong quá trình chuyển đổi số theo Nghị quyết 57.