Công trình tiền tỉ, phơi nắng, phơi mưa

Năm 2009, tỉnh Tiền Giang đầu tư 6,5 tỉ đồng xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch tại Khu bảo tồn sinh thái Đồng Tháp Mười (huyện Tân Phước) với hy vọng mở ra những tour du lịch mới, hấp dẫn du khách, tạo cú “huých” mới cho ngành du lịch trong tình hình mới, hội nhập và phát triển bền vững.


Từ nguồn kinh phí trên, tỉnh Tiền Giang đã triển khai thi công nhiều hạng mục: San lấp mặt bằng, làm đường nội bộ, bến tàu, trạm nghỉ chân, nhà chờ xe, hoàn thành và đưa vào sử dụng vào năm 2010. Tuy nhiên, từ đó đến nay, theo ghi nhận của phóng viên, hầu như chưa có đoàn khách nào đến thăm trong khuôn khổ các tour du lịch Đồng Tháp Mười mà các công ty lữ hành tổ chức một cách bài bản. Trong khi đó, các tiện ích hạ tầng đã được đầu tư đang bị dây leo, cỏ dại bao phủ trang bị nội thất một số công trình lâu ngày không sử dụng bị rỉ sét, hư hỏng, nền gạch nhiều nơi sụt lún, sơn bị bong tróc... Với đà này, chắc không lâu nữa lại phải đầu tư khoản kinh phí lớn để trùng tu, sửa chữa.


Sau hai năm trở lại vùng đất này, nơi có Khu bảo tồn sinh thái Đồng Tháp Mười rộng 100 ha duy nhất của tỉnh Tiền Giang, nhiều người không khỏi xót xa trước những công trình tiền tỉ với nhiều kỳ vọng phát triển du lịch kể trên đang nằm im lìm, lặng lẽ phơi nắng, phơi mưa, để rồi ngày một xuống cấp theo thời gian trong khi du khách thì như..."bóng chim tăm cá".


Tỉnh Tiền Giang còn có kế hoạch triển khai giai đoạn II cho việc phát triển du lịch tại Khu bảo tồn sinh thái Đồng Tháp Mười với nguồn vốn đầu tư thêm khoảng 4,5 tỉ đồng kiện toàn tiện ích hạ tầng, nhưng dự kiến phải đến năm 2015 mới có thể thực hiện do tình hình suy giảm kinh tế và thực hiện Nghị quyết 11. Trong khi chờ đợi rót thêm tiền cho giai đoạn tiếp theo, trước mắt, địa phương cũng nên có kế hoạch khả thi khai thác hiệu quả các công trình đã đầu tư trong giai đoạn I để tránh lãng phí tiền của Nhà nước và nhân dân.


Dịp Tết Nguyên đán tới là cơ hội cho ngành du lịch, các công ty lữ hành trong ngoài tỉnh gắn kết, tổ chức thêm các tour du lịch mới hấp dẫn, tạo mọi tiện ích thu hút du khách về với Khu bảo tồn sinh thái Đồng Tháp Mười (Tiền Giang), nơi có sinh cảnh độc đáo với hàng vạn chim cò đặc hữu với nhiều chủng loại qúy hiếm đang sinh sống yên bình. Về lâu dài, cần đưa Khu bảo tồn sinh thái Đồng Tháp Mười (Tiền Giang) vào danh sách điểm du lịch hấp dẫn kết hợp trong các tour du lịch mới, quảng bá du lịch rộng rãi... nhằm đánh thức tiềm năng nơi đây.


Minh Trí

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN