Công an dò tìm bom mìn và kim loại quanh hiện trường vây bắt Tuấn ‘khỉ’

Sau khi Lê Quốc Tuấn (còn gọi là Tuấn "khỉ") bị tiêu diệt, lực lượng chức năng TP Hồ Chí Minh vẫn đang phong tỏa để khám nghiệm hiện trường và dùng thiết bị dò tìm tang vật.

Đến hơn 10 giờ sáng ngày 14/2, hàng trăm chiến sĩ công an vẫn đang phong tỏa nhiều lớp nghiêm ngặt đoạn đường Tỉnh lộ 15 qua khu vực Cầu Xáng (giáp ranh giữa huyện Hóc Môn và huyện Củ Chi), đồng thời khám nghiệm hiện trường tại căn nhà Tuấn “khỉ” bị tiêu diệt và dùng thiết bị dò tìm bom mìn, kim loại xung quanh nơi xảy ra vụ việc. 

Chú thích ảnh
Lực lượng chức năng dò tìm tang vật xunh quanh hiện trường Tuấn "khỉ" bị tiêu diệt.
Chú thích ảnh
Lực lượng chức năng phong tỏa quanh khu vực hiện trường.

Theo thông tin ban đầu, vào tối ngày 13/2, lực lượng công an đã xác định nơi Tuấn "khỉ" đang lẩn trốn trong một căn nhà gần cầu Xáng, thuộc xã Bình Mỹ (huyện Củ Chi và huyện Hóc Môn) và đã tiến hành bao vây nhiều lớp. Trong đêm, nhiều tiếng súng nổ phát ra tại khu vực này. Nguồn tin cho biết, Tuấn "khỉ" đã bị bắn hạ khi chống trả lực lượng truy bắt.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Hàng trăm người dân đứng theo dõi lực lượng chức năng dò tìm tang vật.
Chú thích ảnh
Công an phong tỏa nhiều lớp tại hiện trường trên đoạn đường Tỉnh lộ 15.
Chú thích ảnh
Người dân hiếu kỳ tập trung ở khu vực vây bắt Tuấn "khỉ".
Tin, ảnh: Mạnh Linh/Báo Tin tức
Tuấn 'khỉ' bị tiêu diệt khi chống trả lực lượng truy bắt
Tuấn 'khỉ' bị tiêu diệt khi chống trả lực lượng truy bắt

Liên quan đến vụ án giết 4 người bằng súng AK ở Củ Chi, đêm 13/2, Tuấn “khỉ” đã bị tiêu diệt trong một căn nhà khi chống trả lực lượng truy bắt.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN