Từ thực tế này, bên cạnh việc tập trung triệt phá những đường dây lớn, Công an Thành phố đang chuyển mạnh sang phương thức phát hiện tội phạm từ cơ sở, lấy công tác quản lý địa bàn làm điểm khởi đầu để lần theo từng mắt xích, bóc gỡ toàn bộ mạng lưới phạm tội và từng bước làm sạch địa bàn.
Theo Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, trong 6 tháng đầu năm 2026, tội phạm về ma túy có chiều hướng gia tăng khi cơ quan điều tra phát hiện, khởi tố tăng 234 vụ với 1.384 bị can so với cùng kỳ 2025. Các đối tượng ngày càng sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi như thuê nhà, căn hộ chung cư làm nơi cất giấu, đóng gói ma túy; sử dụng công nghệ gửi định vị để giao nhận hàng, che giấu nhân thân; lợi dụng hoạt động quá cảnh qua đường hàng không để vận chuyển ma túy xuyên quốc gia...
Diễn biến trên đòi hỏi phương thức đấu tranh cũng phải thay đổi. Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, nhiều vụ án lớn được khám phá thời gian qua không bắt đầu từ những đối tượng cầm đầu hay các chuyến hàng ma túy lớn mà từ công tác quản lý địa bàn, quản lý cư trú và những dấu hiệu bất thường được phát hiện tại cơ sở.
Điển hình là đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy do Chương Cẩm Minh cầm đầu, bị triệt phá đầu tháng 4/2026 sau gần ba tháng xác lập và đấu tranh. Theo cơ quan điều tra, ma túy được vận chuyển từ Campuchia qua nhiều tỉnh, thành trước khi tập kết về Thành phố Hồ Chí Minh tiêu thụ. Ban chuyên án đồng loạt triển khai lực lượng tại Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, An Giang và nhiều địa phương liên quan, bắt giữ 26 đối tượng, thu giữ 8 bánh heroin; 7,5 kg ma túy tổng hợp cùng nhiều tang vật.
Sau khi bắt giữ các đối tượng chủ chốt, lực lượng chức năng tiếp tục truy xét các mắt xích vận chuyển, cất giấu và phân phối thay vì dừng lại ở một chuyến hàng. Với phương châm “lần theo dòng chảy của ma túy”, toàn bộ đường dây từ nguồn cung đến các đầu mối tiêu thụ được làm rõ, hạn chế khả năng các đối tượng nhanh chóng tái lập hoạt động.
Cách làm này tiếp tục được áp dụng trong nhiều vụ án khác. Từ việc phát hiện một đối tượng nghiện mua bán ma túy nhỏ lẻ qua công tác quản lý địa bàn, lực lượng chức năng mở rộng điều tra, làm rõ ba đầu mối cung cấp và 12 nhánh phân phối hoạt động từ khu vực phía Nam đến Tây Nguyên. Kết quả điều tra mở rộng, 140 đối tượng bị bắt giữ và xử lý, trong đó 105 đối tượng bị khởi tố, thu giữ hơn 9 kg ma túy tổng hợp cùng nhiều phương tiện, dụng cụ phục vụ hoạt động phạm tội.
Song song với việc bóc gỡ các đường dây liên tỉnh, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cũng tập trung triệt xóa các tụ điểm phát sinh tội phạm. Qua công tác nắm tình hình, lực lượng chức năng phát hiện quán bar Revo (phường Vũng Tàu) có dấu hiệu hoạt động quá giờ, tiềm ẩn phức tạp về ma túy. Rạng sáng 12/4, kiểm tra đột xuất, Công an phát hiện nhiều trường hợp dương tính với chất ma túy, đồng thời bắt quả tang một nhân viên đang bán ma túy ngay trong quán. Mở rộng điều tra từ vụ việc này, cơ quan chức năng làm rõ các đầu mối cung cấp cần sa, ma túy tổng hợp và các nhóm tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, khởi tố 50 đối tượng liên quan.
Thực tiễn điều tra cho thấy các đối tượng đã lợi dụng quán bar, khách sạn, căn hộ cho thuê, nhà trọ và các cơ sở kinh doanh có điều kiện để mua bán, cất giấu, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Hoạt động vận chuyển ma túy xuyên quốc gia cũng diễn biến phức tạp. Điển hình, ngày 5/2/2026, tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, lực lượng chức năng phát hiện một đối tượng người nước ngoài vận chuyển trái phép hơn 4,2 kg cocaine dưới hình thức quá cảnh.
Thành phố Hồ Chí Minh xác định năm 2026 là năm bản lề tạo nền móng thực hiện mục tiêu xây dựng Thành phố không ma túy vào năm 2030. Công an Thành phố đã tham mưu Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố ban hành Nghị quyết số 02-NQ/TU về tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác phòng, chống ma túy; đồng thời triển khai đợt cao điểm 45 ngày đêm tổng rà soát, thống kê, phát hiện, đấu tranh làm sạch địa bàn với phương châm “đánh đúng, đánh trúng, đánh tận gốc”.
Cùng với việc ứng dụng hiệu quả Đề án 06 trong quản lý địa bàn, quản lý đối tượng, lực lượng Công an tiếp tục chủ động phát hiện từ sớm, từ xa, từ cơ sở các nguy cơ phát sinh tội phạm, gắn đấu tranh với phòng ngừa và chuyển hóa địa bàn. Đây được xem là giải pháp căn cơ nhằm kéo giảm bền vững tội phạm và tệ nạn ma túy, xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh an toàn, văn minh, hiện đại và không để tội phạm ma túy có điều kiện tồn tại, phát triển.