Quá trình điều tra xác định, Bùi Đình Nghĩa sử dụng mạng xã hội Facebook, Zalo quảng cáo, mua bán văn bằng chứng chỉ của nhiều trường đại học. Thực tế, số văn bằng chứng chỉ được đối tượng làm giả, in ấn ngay tại nhà, thu lợi bất chính số tiền hàng trăm triệu đồng.
Hành vi làm giả, mua bán, sử dụng văn bằng, chứng chỉ giả không chỉ vi phạm pháp luật, mà còn làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của cơ quan, tổ chức, cá nhân, gây mất công bằng xã hội và tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tội phạm.
Cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, không tham gia vào các “dịch vụ làm bằng, chứng chỉ” rao bán trên mạng; không sử dụng văn bằng, chứng chỉ giả trong hồ sơ xin việc, thi tuyển, nâng ngạch, bổ nhiệm hay các giao dịch hành chính.
Qua vụ việc trên, Công an tỉnh Hưng Yên cảnh báo các cơ quan, công ty, doanh nghiệp cần tăng cường rà soát, kiểm tra văn bằng, chứng chỉ của người lao động trước khi tuyển dụng. Người dân khi phát hiện các trường hợp nghi vấn làm giả, mua bán hoặc sử dụng văn bằng, chứng chỉ giả, kịp thời thông báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất để được xác minh, xử lý theo quy định; tích cực tuyên truyền, vận động người thân, bạn bè chấp hành nghiêm pháp luật, góp phần xây dựng xã hội minh bạch, công bằng và kỷ cương.