Bắt giữ 3 đối tượng vận chuyển 100.000 viên ma túy từ Lào về Việt Nam

Ngày 23/5, lực lượng Phòng chống ma túy và tội phạm thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, Đội Trinh sát đặc nhiệm, Đồn Biên phòng Sen Bụt (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị) và Công an tỉnh Savannakhet (Lào) đấu tranh, triệt phá thành công Chuyên án 601L, bắt 3 đối tượng mang quốc tịch Lào, thu giữ 100.000 viên ma túy tổng hợp.

Chú thích ảnh
Các đối tượng và tang vật bị bắt giữ tại cơ quan điều tra. 

Theo đó, vào lúc 10 giờ 15 phút cùng ngày, tại bản Phường, huyện Sê Pôn, tỉnh Savannakhet, cách Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị khoảng 1 km, các lực lượng chức năng đã bắt quả tang 3 đối tượng người Lào gồm: Poong xa Vang nhưn Nhông (46 tuổi); Xệc Xắn Xỉ Thoong (40 tuổi); May khăm xúp Phô Mi (40 tuổi). Tang vật thu giữ được gồm 100.000 viên ma túy tổng hợp, 1 ô tô bán tải hiệu Nissan mang biển kiểm soát Lào 9886, 3 điện thoại di động, 3 hộ chiếu và một số giấy tờ, tang vật quan trọng khác.

Qua khai thác nhanh, cả 3 đối tượng đều khai nhận số ma túy trên được mua từ Lào sau đó được vận chuyển bằng ô tô đi xuyên đêm để tránh sự kiểm tra của các lực lượng chức năng. Các đối tượng tập kết hàng tại khu vực sát biên giới đối diện Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị để xé nhỏ rồi tìm cách đưa qua biên giới vào Việt Nam tiêu thụ.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng mở rộng điều tra làm rõ.

Tin, ảnh: Thanh Thủy (TTXVN)
Europol triệt phá một băng nhóm buôn bán ma túy
Europol triệt phá một băng nhóm buôn bán ma túy

Cơ quan cảnh sát châu Âu Europol ngày 22/5 cho biết 22 đối tượng tình nghi đã bị bắt giữ trên khắp châu Âu trong một chiến dịch phối hợp truy quét một băng nhóm buôn bán ma túy. Theo Europol, kẻ cầm đầu băng nhóm này là một người đàn ông Latvia 48 tuổi, bị bắt giữ tại Tây Ban Nha. Các đối tượng tình nghi khác bị bắt giữ tại Ba Lan, Litva, Tây Ban Nha và Anh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN