Bắt các đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt, tham ô tài sản

Ngày 14/2, theo thông tin từ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bạc Liêu, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Huỳnh Ngọc Trầm (sinh năm 1983, ngụ xã Tân Hưng, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau) để điều tra, làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Chú thích ảnh
Đối tượng Huỳnh Ngọc Trầm tại cơ quan công an. Ảnh: TTXVN phát

Bắt tạm giam các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Ngày 14/2, theo thông tin từ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bạc Liêu, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Huỳnh Ngọc Trầm (sinh năm 1983, ngụ xã Tân Hưng, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau) để điều tra, làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra ban đầu, trong quá trình sinh sống tại ấp 3 (thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu), Trầm đứng ra làm chủ hụi, kêu gọi nhiều người dân trên địa bàn tham gia chơi. Sau đó, đối tượng mất cân đối trong thu, chi nên tiếp tục mở các dây hụi mới rồi tự ý bán hụi, lấy tên khống để chơi, mạo danh để hốt hụi lấy tiền trả dây hụi khác. Đến tháng 1/2022, Trầm tuyên bố vỡ hụi với số tiền chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng.

Trước đó, chiều 13/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Bạc Liêu) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam Trần Thị Bé Hai (sinh năm 1993, ngụ xã An Trạch, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu) để điều tra, làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, năm 2019, Trần Thị Bé Hai làm chủ hụi và kêu gọi nhiều người dân trên địa bàn xã An Trạch và An Trạch A (huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu) tham gia. Bé Hai đã lấy tên khống tham gia để hốt hụi, mạo danh để hốt hụi, bán hụi khống, chiếm đoạt gần 800 triệu đồng. Đến tháng 7/2022, Bé Hai tuyên bố vỡ hụi, bỏ đi khỏi địa phương.

Các vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Bắt tạm giam nguyên Hiệu trưởng và kế toán tham ô tài sản

Chú thích ảnh
Cơ quan chức năng đọc quyết định khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Văn Đức. Ảnh: TTXVN phát

Sáng 14/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Xuyên Mộc (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) và Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đã thực hiện Lệnh bắt tạm giam đối với hai bị can: Nguyễn Văn Đức, nguyên Hiệu trưởng và Lê Thị Bích Lộc, kế toán của Trường Tiểu học xã Hòa Hội, huyện Xuyên Mộc về tội tham ô tài sản.

Trước đó, ngày 10/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Xuyên Mộc đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Đức (sinh năm 1970) và Lê Thị Bích Lộc (sinh năm 1965).

Chú thích ảnh
Cơ quan chức năng đọc quyết định khởi tố bị can đối với bà Lê Thị Bích Lộc (đầu tiên bên phải). Ảnh: TTXVN phát

Điều tra ban đầu của Công an huyện Xuyên Mộc đã xác định được, trong thời gian từ ngày 1/1/2017 đến 31/12/2020, Nguyễn Văn Đức (thời gian này làm Hiệu trưởng) và Lê Thị Bích Lộc đã có nhiều sai phạm trong công tác tài chính của đơn vị, chiếm đoạt của Trường số tiền hơn 25,6 triệu đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra cho biết, đang tiếp tục điều tra làm rõ một số vi phạm khác của hai bị can trong thời gian công tác.

Mạnh Dương - Chanh Đa  (TTXVN)
Bắt đối tượng mạo danh Công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Bắt đối tượng mạo danh Công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Ngày 12/2, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa truy bắt thành công một đối tượng mạo danh Công an để thực hiện hàng chục vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN