Pháp lần đầu tiên tăng quân số sau một thập kỷ

Trong năm 2016, Pháp sẽ lần đầu tiên trong 10 năm qua triển khai việc tăng quân số.
Pháp lần đầu tiên tăng quân số sau một thập kỷ ảnh 1

Lính Pháp được tăng cường canh gác tại các tụ điểm công cộng sau vụ tấn công đẫm máu Paris.

Ngày 14/1, Tổng thống Pháp Francois Hollande tuyên bố trong năm nay, nước này sẽ lần đầu tiên trong 10 năm qua triển khai việc tăng quân số. Động thái này bắt nguồn từ việc Pháp thực hiện các biện pháp an ninh bổ sung sau các vụ tấn công khủng bố đẫm máu ở thủ đô Paris.

Theo ông Hollande, ngân sách quốc phòng của Pháp năm 2016 sẽ ở mức 32 tỷ euro (34,7 tỷ USD) và tổng số binh sĩ nước này sẽ tăng thêm 2.300 người. Năm ngoái, quân đội Pháp có tổng cộng 270.000 binh sĩ, thấp hơn so với mức 343.000 binh sĩ năm 2006.

Nước Pháp hiện vẫn đang được đặt trong tình trạng khẩn cấp sau các vụ tấn công hồi tháng 11/2015 làm 130 người thiệt mạng, với 13.000 binh sĩ được triển khai trên lãnh thổ nước này để bảo vệ các khu vực nhạy cảm và đông dân cư.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.