Pháp ghi nhận tới 180.777 ca mắc COVID-19 trong 24 giờ qua

Theo số liệu của Bộ Y tế Pháp công bố ngày 22/3, nước này ghi nhận số ca mắc mới COVID-19 tăng cao nhất kể từ đầu tháng 2 vừa qua, với 180.777 ca ghi nhận trong 24 giờ qua, trong khi số ca nhập viện cũng tăng ngày thứ 3 liên tiếp.
Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 tại Paris, Pháp. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Như vậy, Pháp đến nay ghi nhận tổng cộng 24,3 triệu ca mắc COVID-19 trong bối cảnh nước này đã mở cửa trở lại trường học sau 2 tuần nghỉ lễ. Số ca mắc mới trung bình trong 7 ngày cũng tăng tới gần 99.000 ca - ngưỡng được ghi nhận từ cuối tháng 12/2021 đến giữa tháng 2/2022 - do biến thể Omicron lây lan nhanh.

Theo Bộ Y tế Pháp, số người mắc COVID-19 nhập viện tại nước này ngày 22/3 cũng tăng 36% lên 20.742 ca trong 24 giờ qua và chỉ giảm 0,8% so với một tuần trước đó. Nếu tính theo tuần, số ca nhập viện đang trên đà giảm đều đặn kể từ ngày 10/2, song tỉ lệ bệnh nhân cải thiện tình hình đã giảm trong vài tuần qua.

Số ca mắc mới tại Pháp đang trên đà gia tăng trở lại kể từ đầu tháng này. Tuy nhiên, Bộ trưởng Y tế Olivier Veran cho rằng xu hướng này sẽ đảo ngược vào cuối tháng này.

Trong khi đó, số ca mắc mới tại Chile ngày 22/3 đã giảm xuống mức thấp nhất trong hơn 2 tháng qua.

Cụ thể, Chile ghi nhận 5.045 ca mắc mới và 11 ca tử vong do COVID-19, nâng tổng số lên 3.406.540 ca mắc và 55.976 ca tử vong. 

Tỉ lệ mắc COVID-19 là 10,87% trên toàn quốc, trong đó vùng đô thị Santiago là 7,51%. Năm ngoái, trung bình mỗi ngày Chile ghi nhận 2.000 ca mắc mới. Tuy nhiên, biến thể Omicron lây lan mạnh khiến số ca mắc mới tại nước này tăng cao lên mức đỉnh điểm trên 38.000 ca/ngày trong tháng 2 vừa qua.

Hiện số ca mắc mới ghi nhận hằng ngày tại quốc gia Nam Mỹ này đang trên đà giảm đều đặn, với chưa tới 15.000 ca/ngày.

Minh Châu (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.