Phản ứng của Nga trước kế hoạch tham gia hội nghị BRICS của Tổng thống Pháp

Paris nên giải thích lý do tại sao Tổng thống Pháp Emmanuel Macron lại muốn tham dự Hội nghị Thượng đỉnh của BRICS do Nam Phi tổ chức.
Chú thích ảnh
Ảnh minh họa.

Ngày 14/6, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết nước này mong muốn nhận được lời giải thích hợp lý về kế hoạch tham dự hội nghị BRICS của Tổng thống Macron và liệu phía Pháp có thực sự muốn đóng góp vào các hoạt động của sự kiện quan trọng này hay có ý gì khác.

Trao đổi với Sputnik, bà Zakharova khẳng định do Pháp không phải là một thành viên của BRICS và cũng chưa bao giờ thể hiện sự quan tâm tới tổ chức này nên việc nhà lãnh đạo nước này có ý định tham gia sự kiện sẽ được tổ chức tại Nam Phi cần được giải thích một cách cụ thể từ văn phòng Tổng thống Pháp hoặc người được ủy quyền đại diện cho nước này tại Hội nghị Thượng đỉnh BRICS.

Trước đó, báo chí Pháp trích dẫn các nguồn tin từ Điện Elysee, cho biết Tổng thống Macron đã đề nghị Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa gửi lời mời để ông có thể tham dự Hội nghị Thượng đỉnh BRICS sắp tới. Mặc dù vậy, theo nguồn tin thì Nam Phi chưa có phản ứng chính thức nào về việc liệu họ có sẵn sàng đồng ý cho các nhà lãnh đạo quốc tế khác ngoài các quốc gia thành viên tham dự sự kiện này hay không.

BRICS là nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới gồm Trung Quốc, Nga, Brazil, Ấn Độ và Nam Phi. Một số quốc gia khác đã bày tỏ ý định gia nhập khối, bao gồm Argentina, Iran, Indonesia, Thổ Nhĩ Kỳ, Saudi Arabia và Ai Cập.

BRICS chiếm 18% thương mại hàng hóa toàn cầu, 25% đầu tư nước ngoài và nắm giữ 23% nền kinh tế toàn cầu. Vì vậy, 5 quốc gia thành viên của nhóm đã hình thành nên một lực lượng quan trọng của nền kinh tế thế giới.

Nam Phi, nước đảm nhận chức chủ tịch luân phiên BRICS từ tháng 1/2023, sẽ tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh lần thứ 15 vào tháng 8 tới đây.

Hoài Nam (Sputnik)

Dành cho bạn

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.

Mexico tăng cường bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục

Mexico tăng cường bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục

Trước những diễn biến phức tạp về an ninh tại một số cơ sở giáo dục công lập trong thời gian qua, Mexico tăng cường phối hợp triển khai các biện pháp tăng cường an toàn cho giáo viên và học sinh. Trong đó chú trọng trang bị kỹ năng ứng phó với các tình huống nguy hiểm có nguy cơ xảy ra trong môi trường học đường.