Venezuela muốn gia nhập BRICS

Theo nhà lãnh đạo Venezuela, Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) có thể giúp củng cố vị thế của các quốc gia Nam Mỹ. 
Chú thích ảnh
Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro (trái) và người đồng cấp Brazil Luiz Inacio Lula da Silva tại cuộc họp báo ở Brasilia ngày 29/5/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 29/5, hãng thông tấn TASS dẫn lời Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro cho biết Caracas muốn gia nhập BRICS cùng với các nước gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi.

"Nếu chúng tôi được hỏi liệu Venezuela có muốn trở thành một phần của BRICS trong tương lai hay không, thì vâng, chúng tôi muốn trở thành một phần của BRICS và bắt kịp với tình hình địa chính trị đang thay đổi”, ông Nicolas Maduro phát biểu tại cuộc họp báo chung với người đồng cấp Brazil Luiz Inacio Lula da Silva.

Theo ông Maduro, BRICS có thể giúp củng cố vững chắc các quốc gia Nam Mỹ. Ông lý giải rằng khối này giống như một thỏi nam châm thu hút các quốc gia tìm kiếm hòa bình và hợp tác.

"Trên 30 quốc gia đã đăng ký làm thành viên BRICS”, nhà lãnh đạo Venezuela nói thêm.

Về phần mình, nhà lãnh đạo Brazil bày tỏ sự ủng hộ đối với quyết định của Venezuela. Ông đồng thời hy vọng rằng các quốc gia thành viên BRICS sẽ phát triển cùng với đồng tiền chung của họ. 

Ông Luiz Inacio Lula da Silva nói: “Tôi mong ước chúng ta có một đồng tiền chung để các nước có thể kinh doanh mà không phụ thuộc vào đồng đô la Mỹ”. 

Tổng thống Brazil cho biết sáng kiến này nên được đưa vào chương trình nghị sự trong cuộc gặp giữa các nhà lãnh đạo Nam Mỹ tại thủ đô Brasilia của Brazil vào ngày 30/5.

Tháng 6 năm ngoái tại hội nghị thượng đỉnh BRICS, Tổng thống Nga Vladimir Putin đề xuất các thành viên xem xét đến khả năng tạo ra một loại tiền tệ dự trữ quốc tế trên cơ sở rổ tiền tệ của các quốc gia BRICS. Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva đã ủng hộ sáng kiến này.

Hoàng Trang/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump không có tên trên lá phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, nhưng các nhà hoạt động và ứng cử viên của đảng Cộng hòa đang tìm cách duy trì mức ủng hộ mà ông giành được từ cử tri da màu trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024.

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Ngày 13/9, hàng nghìn người dân nước này đã xuống đường tuần hành tại bang miền Tây Sinaloa, yêu cầu chấm dứt cuộc xung đột giữa các phe phái của băng nhóm buôn ma túy khét tiếng Sinaloa, đồng thời phản đối tình trạng người dân vô tội thiệt mạng do bạo lực kéo dài.

Hướng tới Hội nghị rà soát lần thứ 3 Công ước cấm bom, đạn chùm

Hướng tới Hội nghị rà soát lần thứ 3 Công ước cấm bom, đạn chùm

Trong khuôn khổ Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước cấm bom, đạn chùm năm 2026 do Lào tổ chức, gần 300 đại biểu đến từ hơn 120 quốc gia và tổ chức quốc tế đã đến thăm, kiểm tra thực địa công tác rà phá bom mìn tại bản Phikyai, thành phố Luang Prabang, tỉnh Luang Prabang.