Philippines gặp khó trong chương trình đăng ký SIM chính chủ

Chính phủ Philippines đang yêu cầu mọi người sở hữu SIM điện thoại đăng ký theo đúng tên của họ.
Chú thích ảnh
Ảnh minh họa. Nguồn: Reuters

Điều này bắt nguồn từ Đạo luật Đăng ký thẻ SIM được Tổng thống Ferdinand Marcos Jr ký ban hành vào năm 2022 nhằm ngăn chặn tội phạm mạng.

Tổng thống Marcos ca ngợi Đạo luật Đăng ký thẻ SIM là công cụ để các cơ quan hành pháp “xử lý tội phạm liên quan đến việc sử dụng các thẻ SIM và ngăn chặn mạnh mẽ việc thực hiện hành vi sai trái”. Tổng thống Marcos cam kết bảo vệ dữ liệu của người dùng điện thoại di động trong quá trình đăng ký thẻ SIM.

Vào tháng 4, Bộ trưởng Bộ Công nghệ Viễn thông và Thông tin Philippines (DICT) Ivan John Uy đã đồng ý kéo dài thời hạn đăng ký SIM chính chủ từ 26/4 đến 26/7. Ông đồng thời cảnh báo những trường hợp không tuân thủ có thể bị cắt khỏi mạng xã hội Facebook và TikTok.

Bộ trưởng John Uy cũng tuyên bố đã có 95 triệu thẻ SIM tại Philippines đã được đăng ký. DICT ước tính rằng có 168 triệu thẻ SIM lưu hành nhưng chỉ có khoảng 100 triệu thẻ đang được sử dụng.

Năm 2022, nhà mạng lớn nhất tại Philippines là Globe Telecom tuyên bố họ đã khóa 2,72 tỷ tin nhắn rác hoặc chứa đường link độc hại.

Tuy nhiên, người bán thẻ SIM có thể hỗ trợ khách hàng đăng ký với một khoản phí nhỏ. Do đó, một số người dân tiết lộ họ có thể đăng ký thẻ SIM mà không cần trình giấy tờ chứng minh danh tính.

Ông Dominic Vincent Ligot, một doanh nhân xã hội kiêm kỹ sư công nghệ, đánh giá bởi vì việc “xác minh định danh không chặt chẽ, danh tính có thể được mua sắm và thị trường chợ đen hiện đã hình thành để đáp ứng”. Ông Ligot cũng nhấn mạnh rằng vào tháng 4, cảnh sát đã bắt một người Trung Quốc và đồng phạm người Philippines với cáo buộc hai người này bán thẻ SIM đã đăng ký trước với giá 45 USD mỗi chiếc, cao gấp 50 lần loại chưa được đăng ký.

Hãng tin GMA News dẫn lời một lãnh đạo cấp cao của cảnh sát Philippines cho biết điều này khá đáng sợ bởi những chiếc SIM này có thể rơi vào tay tội phạm.

Luật sư Jamael Jacob nhận định rằng việc người bán lẻ SIM có thể đăng ký cho khách hàng với một khoản phí nhỏ là nguy hiểm bởi họ có thể “đăng ký thẻ SIM và sau đó bán chúng cho người muốn che dấu danh tính khỏi hệ thống đăng ký, như tội phạm”.

Hà Linh/Báo Tin tức (Aljazeera)

Dành cho bạn

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Nga về Ukraine không chỉ xoay quanh chiến sự và khả năng đàm phán. Một thương vụ liên quan tới tài sản dầu mỏ Nga trị giá hàng chục tỷ USD được cho là đã xuất hiện trong những cuộc thảo luận, đặt ra câu hỏi về mối liên hệ giữa lợi ích kinh tế và tiến trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.