Phản hồi thông tin của TTXVN: Phú Yên thành lập Tổ công tác xử lý tình trạng phá rừng ở Sơn Hòa

Liên quan đến các vụ phá rừng phòng hộ đầu nguồn sông Trà Bương, huyện Sơn Hòa, như phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã phản ánh, ngày 7/9, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Phú Yên cho biết đơn vị đã thành lập Tổ công tác xử lý tình trạng phá rừng trên địa bàn huyện Sơn Hòa để điều tra làm rõ, xử lý nghiêm các sai phạm.
Chú thích ảnh
Những gốc cây rừng tự nhiên có chức năng phòng hộ khu vực suối Sĩ, thôn Tân Thành, xã Sơn Hội, huyện Sơn Hòa bị đốn trụi để trồng cây keo. 

Theo ông Nguyễn Trọng Tùng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Phú Yên, Tổ công tác gồm có 9 thành viên, trong đó có đại diện Chi cục Kiểm lâm, Hạt Kiểm lâm huyện Sơn Hòa, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Nông nghiệp huyện Sơn Hòa. Tổ công tác có nhiệm vụ rà soát, kiểm tra rừng tự nhiên, giao khoán bảo vệ rừng, trồng rừng, phá rừng và lấn chiếm đất rừng từ năm 2010 đến nay trên địa bàn huyện Sơn Hòa; đồng thời phối hợp với Công an tỉnh Phú Yên trong quá trình kiểm tra, xác minh, làm rõ diện tích, hiện trạng rừng bị hủy hoại và các đối tượng có liên quan.
 
Trước đó, ngày 31/8/2021, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã trực tiếp đến hiện trường và liên tục phản ánh tình trạng nhiều hecta rừng tự nhiên có chức năng phòng hộ đầu nguồn sông Trà Bương khu vực suối Dĩ, suối Sổ, Cheo Reo thuộc thôn Tân Thành, xã Sơn Hội, đã bị “cạo trọc” để trồng cây keo.

Ngoài ra, tại suối Oanh, thôn Tân Hội, khu vực chỉ cách Ủy ban nhân dân xã Sơn Hội khoảng hơn 3 km, nhiều diện tích rừng bằng lăng, muồng đen, cốc hương cũng đã bị phá trụi, đốt cháy để trồng keo. Đây là diện tích rừng được giao cho người dân quản lý theo Nghị định 163 của Thủ tướng Chính phủ.
 
Ngay trong chiều 31/8, Thường trực Tỉnh ủy Phú Yên đã có công văn khẩn yêu cầu Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên, Huyện ủy Sơn Hòa kiểm tra thông tin Thông tấn xã Việt Nam phản ánh. Sáng 2/9, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên Trần Hữu Thế đã trực tiếp kiểm tra tình trạng phá rừng đầu nguồn sông Trà Bương. Báo cáo với đoàn công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, diện tích rừng phòng hộ đầu nguồn sông Trà Bương bị phá ban đầu đo được khoảng 2,7ha. Ngoài ra, từ đầu năm 2021 đến nay, lực lượng chức năng của huyện Sơn Hòa đã phát hiện 18 vụ phá rừng trái pháp luật với diện tích hơn 29 hecta; lấn chiếm 41,9 hecta đất lâm nghiệp của Ban Quản lý rừng phòng hộ Sơn Hòa thuộc địa bàn xã Sơn Định và Sơn Hội. Công an huyện Sơn Hòa và Hạt Kiểm lâm đang tiếp tục điều tra, xử lý 16 vụ với diện tích hơn 22 hecta.

Chú thích ảnh
Nhiều diện tích rừng tự nhiên có chức năng phòng hộ khu vực suối Sĩ, thôn Tân Thành, xã Sơn Hội, huyện Sơn Hòa bị đốn trụi để trồng cây keo. 

Ngày 4/9, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên Trần Hữu Thế đã có văn bản giao Công an tỉnh khẩn trương xác minh, làm rõ những đối tượng có liên quan trong việc phá rừng trái pháp luật; giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đình chỉ công tác đối với ông Đặng Việt Dũng - Phó Giám đốc phụ trách Ban Quản lý rừng phòng hộ Sơn Hòa, để phục vụ điều tra làm rõ các vụ phá rừng ở huyện Sơn Hòa.
 
Diện tích rừng tự nhiên có chức năng phòng hộ trên địa bàn huyện Sơn Hòa bị phá trong thời gian vừa qua là rất lớn, có dấu hiệu việc buông lỏng để các đối tượng ngang nhiên phá rừng, quy mô lớn, trong một thời gian dài, cần được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Tin, ảnh: Phạm Văn Cường (TTXVN)

Dành cho bạn

Phản biện xã hội hoàn thiện chính sách về tín ngưỡng, tôn giáo

Phản biện xã hội hoàn thiện chính sách về tín ngưỡng, tôn giáo

Chiều 16/9, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức Hội nghị phản biện xã hội đối với Hồ sơ dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo.

Thúc đẩy giám sát, phản biện xã hội trong thực hiện bình đẳng giới

Thúc đẩy giám sát, phản biện xã hội trong thực hiện bình đẳng giới

Sáng 16/9, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức Hội nghị tham vấn, phản biện xã hội đối với nội dung sửa đổi Luật Bình đẳng giới trong dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Lưu trữ, Luật Bình đẳng giới và Luật Hoạt động Chữ thập đỏ.

Bắc Ninh làm rõ thông tin công trình cống 'bên trong đầy xốp'

Bắc Ninh làm rõ thông tin công trình cống 'bên trong đầy xốp'

Ngày 29/8, UBND xã Tiên Lục, tỉnh Bắc Ninh, thông tin chính thức liên quan đến Dự án xử lý, khắc phục sự cố cống Lỉnh và đoạn đê từ Bến Phà đi Kho K86, sau khi trên mạng xã hội xuất hiện thông tin về công trình "bên trong đầy xốp", gây tâm lý lo lắng, hoang mang trong một bộ phận nhân dân.