Open Factory là xu hướng tăng niềm tin với người tiêu dùng

Sáng 3/7, tại Hà Nội, Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam chỉ đạo Tạp chí Tiếp thị và Gia đình tổ chức tọa đàm “Minh bạch nguồn gốc - Chìa khóa xây dựng niềm tin người tiêu dùng”, với sự đồng hành của Công ty Cổ phần Acecook Việt Nam.

Chương trình có sự tham dự của đại diện cơ quan quản lý nhà nước, chuyên gia trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, pháp lý, quảng cáo, doanh nghiệp và các cơ quan báo chí. Tọa đàm nhằm trao đổi về xu hướng tiêu dùng mới, vai trò của truy xuất nguồn gốc, minh bạch thông tin, trách nhiệm của doanh nghiệp trong cung cấp thông tin sản phẩm, cũng như các giải pháp xây dựng niềm tin bền vững với người tiêu dùng.

Phát biểu khai mạc, nhà báo, đạo diễn Nguyễn Trường Sơn, Chủ tịch Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam cho biết, sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ và internet đã đưa người tiêu dùng bước vào một “ma trận thông tin”. Chỉ với một cú nhấp chuột, người tiêu dùng có thể tiếp cận vô số nội dung, song không phải thông tin nào cũng chính xác, đầy đủ và có thể kiểm chứng.

Chú thích ảnh
Nhà báo, đạo diễn Nguyễn Trường Sơn, Chủ tịch Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam phát biểu khai mạc tọa đàm.

Theo ông Nguyễn Trường Sơn, trong bối cảnh đó, người tiêu dùng cần được trang bị kỹ năng nhận diện thông tin để trở thành những người tiêu dùng thông minh. Ở chiều ngược lại, doanh nghiệp không thể chỉ dừng ở việc quảng bá sản phẩm mà cần chủ động minh bạch thông tin, sẵn sàng đối thoại và tạo điều kiện để khách hàng kiểm chứng những cam kết về chất lượng.

“Người tiêu dùng hiện đại không chỉ quan tâm sản phẩm đến từ đâu, mà còn muốn biết sản phẩm được tạo ra như thế nào. Điều này đặt ra yêu cầu mới đối với doanh nghiệp: Không chỉ bảo đảm chất lượng, mà còn phải công khai, minh bạch trong toàn bộ quá trình sản xuất, kinh doanh”, ông Nguyễn Trường Sơn nhấn mạnh.

Chú thích ảnh
Nhà báo Hoàng Vững - Tổng Biên tập Tạp chí Tiếp thị và Gia đình phát biểu khai mạc.

Tại tọa đàm, nhà báo Hoàng Vững, Tổng Biên tập Tạp chí Tiếp thị và Gia đình cho rằng, người tiêu dùng ngày nay không chỉ quan tâm đến giá cả hay thương hiệu. Họ ngày càng chú ý đến nguồn gốc nguyên liệu, quy trình sản xuất, hệ thống kiểm soát chất lượng và các tiêu chuẩn an toàn trước khi sản phẩm đến tay khách hàng.

Theo nhà báo Hoàng Vững, niềm tin đang trở thành tài sản quý giá nhất của doanh nghiệp. Niềm tin đó không thể được xây dựng chỉ bằng những thông điệp quảng bá, mà phải dựa trên nền tảng của sự trung thực, minh bạch và khả năng để người tiêu dùng trực tiếp kiểm chứng.

Thông điệp “Thấy tận mắt - Tin trọn vẹn” được nhấn mạnh tại tọa đàm không chỉ là khẩu hiệu của chương trình, mà còn phản ánh xu hướng phát triển của nền sản xuất hiện đại. Trong kỷ nguyên tiêu dùng mới, doanh nghiệp không chỉ bán một sản phẩm, mà còn cần chia sẻ câu chuyện về chất lượng, quy trình sản xuất, trách nhiệm với cộng đồng và cam kết phát triển bền vững.

Một trong những nội dung được nhiều đại biểu quan tâm là mô hình Open Factory - mở cửa nhà máy. Đây là xu hướng đang được nhiều doanh nghiệp trên thế giới áp dụng nhằm tăng cường tính minh bạch, giúp người tiêu dùng có cơ hội trực tiếp hoặc trực tuyến quan sát quy trình sản xuất, hệ thống kiểm soát chất lượng và các tiêu chuẩn an toàn được áp dụng trong thực tế.

Chú thích ảnh
Chương trình quy tụ nhiều chuyên gia tham gia.

Theo các chuyên gia, Open Factory không chỉ giúp doanh nghiệp gia tăng niềm tin với khách hàng, mà còn là cách để khẳng định năng lực quản trị, trách nhiệm pháp lý và sự nghiêm túc trong bảo đảm chất lượng sản phẩm. Khi người tiêu dùng có thể nhìn thấy, hiểu và kiểm chứng, niềm tin sẽ được hình thành một cách tự nhiên và bền vững hơn.

Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi tọa đàm.

Trong khuôn khổ chương trình, các diễn giả cũng tập trung trao đổi về sự thay đổi trong hành vi tiêu dùng; vai trò của truy xuất nguồn gốc; trách nhiệm của doanh nghiệp trong minh bạch thông tin sản phẩm; cũng như các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh thông qua xây dựng niềm tin bằng sự công khai, minh bạch.

Theo Ban Tổ chức, tọa đàm “Minh bạch nguồn gốc - Chìa khóa xây dựng niềm tin người tiêu dùng” không chỉ là diễn đàn kết nối giữa cơ quan quản lý, chuyên gia, doanh nghiệp và báo chí, mà còn góp phần lan tỏa văn hóa minh bạch trong sản xuất, kinh doanh; bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, hướng tới sự phát triển bền vững của doanh nghiệp Việt Nam.

Lê Phú/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Trục xuất 9 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Trục xuất 9 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Ngày 2/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đã phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an tỉnh Quảng Trị) hoàn tất thủ tục, tổ chức trao trả, trục xuất 9 người quốc tịch Lào có hành vi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Vụ 12 tăng cường hướng dẫn kỹ năng tiếp công dân, kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp

Vụ 12 tăng cường hướng dẫn kỹ năng tiếp công dân, kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp

Ngày 1/10/2026, tại Viện kiểm sát tỉnh Lào Cai, Vụ Kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp (Vụ 12) -Viện kiểm sát Nhân dân (VKSND) tối cao phối hợp với VKSND tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị chuyên đề “Kỹ năng tiếp công dân và kiểm sát giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp” gắn việc thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW với đổi mới công tác tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn thư và nhận diện thông tin liên quan đến tố tụng công ích theo Nghị quyết số 205/2025/QH15.

Thi hành án Quảng Ngãi yêu cầu khẩn trương thi hành Bản án số 109 của Tòa phúc thẩm

Thi hành án Quảng Ngãi yêu cầu khẩn trương thi hành Bản án số 109 của Tòa phúc thẩm

Ngày 1/10, trao đổi với phóng viên Thông tấn xã Việt Nam, ông Võ Văn Xông, Trưởng Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đơn vị đã gửi Công văn số 1077/THADS-NV yêu cầu UBND xã Đình Cương, khẩn trương thi hành án hành chính theo Bản án số 109/2026/HC-PT ngày 26/3/2026 của Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Đà Nẵng, xét xử về việc: “Khiếu kiện quyết định hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai”.