OPEC+ có thể tiếp tục chính sách sản lượng hiện tại do đàm phán khó khăn

Theo các nguồn tin từ Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các nước đồng minh, nhóm OPEC+, cuộc họp của nhóm này vào ngày 30/11 về chính sách năm 2024 sẽ khó khăn, khiến thỏa thuận hiện nay có thể sẽ tiếp tục được thực hiện, thay vì quyết định cắt giảm sản lượng mạnh hơn. 
Chú thích ảnh
Công nhân làm việc tại một cơ sở lọc dầu ở Kirkuk, Iraq. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Cuộc họp sắp tới của OPEC+ bị hoãn lại từ ngày dự kiến ban đầu là ngày 26/11, do bất đồng về mức sản lượng của các nước sản xuất ở châu Phi, dù nhóm sau đó đã tiến gần hơn đến sự nhượng bộ trong vấn đề này.

Cuộc họp trước đó của OPEC vào tháng 6/2023 đã quyết định tiếp tục cắt giảm sản lượng đến năm 2024.

Saudi Arabia, Nga và các nước thành viên khác của OPEC+ đã cam kết cắt giảm sản lượng tổng cộng khoảng 5 triệu thùng/ngày, tương đương khoảng 5% nhu cầu hàng ngày của toàn cầu, một trong số các biện pháp bắt đầu được thực hiện từ cuối năm 2022.

Lượng cắt giảm trên bao gồm 1 triệu thùng/ngày mà Saudi Arabia tự nguyện cắt giảm đến cuối tháng 12/2023 và mức cắt giảm xuất khẩu 300.000 thùng/ngày đến cuối năm nay của Nga.

Lê Minh (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.