Ông Trump đối phó trước nguy cơ truy tố vì bạo loạn đồi Capitol

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã liên hệ với các đồng minh hàng đầu của mình trên Đồi Capitol để lập chiến lược làm thế nào bảo vệ ông trước các cáo buộc hình sự về nỗ lực lật ngược kết quả cuộc bầu cử năm 2020.
Chú thích ảnh
Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump (thứ 3, phải) tại phiên xét xử của tòa án hình sự Manhattan ở New York, Mỹ ngày 4/4/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Dẫn các nguồn tin quen thuộc, hãng Reuters cho biết ngày 18/7, cựu Tổng thống Trump đã nói chuyện với Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy và Chủ tịch Hội nghị đảng Cộng hòa tại Hạ viện Elise Stefanik. Một nguồn tin miêu tả ông Trump đã có một cuộc trò chuyện qua điện thoại kéo dài với bà Stefanik.

Việc tiếp cận các đồng minh cấp cao tại Quốc hội của ông Trump diễn ra ngay sau khi ông thông báo đã nhận được một lá thư từ công tố viên đặc biệt Jack Smith vào ngày 16/7 cho biết ông là mục tiêu điều tra - một dấu hiệu cho thấy cựu Tổng thống có thể sớm bị công tố viên đặc biệt buộc tội.

Ngay sau thông báo, các đảng viên Cộng hòa, đặc biệt là ở Hạ viện, đã nhanh chóng bác bỏ vai trò của ông Trump trong vụ bạo loạn tấn công Điện Capitol ngày 6/1/2021, cam kết sẽ sử dụng mọi biện pháp có sẵn để chống lại bất kỳ cáo buộc nào.

Một trong những ý tưởng đang được các đảng viên Cộng hòa cân nhắc là đe dọa chấm dứt việc cung cấp ngân sách cho cuộc điều tra của công tố viên Smith. Hạ nghị sĩ Matt Gaetz của bang Florida, một trong những đồng minh trung thành nhất của cựu Tổng thống Trump, cùng ngày đã thông báo ông có kế hoạch đưa ra dự luật hủy bỏ cuộc điều tra của ông Smith. Hạ nghị sĩ Marjorie Taylor Greene của bang Georgia cũng kêu gọi hành động tương tự. Trong khi đó, hạ nghị sĩ Byron Donalds của bang Florida đã gọi hành động của ông Smith là “mất kiểm soát”.

Cựu Phó tổng thống Mỹ Mike Pence nói ông Trump đã mắc sai lầm trong vụ bạo loạn Đồi Capitol, có những phát ngôn liều lĩnh nhưng không tới mức bị truy tố. "Tôi hy vọng không đến mức ông ấy bị truy tố. Tôi tin rằng Tổng thống Trump không tới mức phạm tội khi hành động theo lời khuyên của nhóm luật sư vài ngày trước khi bạo loạn Đồi Capitol xảy ra”, ông Pence nói.

Ngày 6/1, trong khi lưỡng viện Quốc hội Mỹ tổ chức một phiên họp chung nhằm kiểm đếm phiếu bầu của đại cử tri, những người biểu tình quá khích ủng hộ cựu Tổng thống Trump đã xông vào Tòa nhà Quốc hội nhằm ngăn chặn việc chứng nhận chiến thắng của ông Joe Biden. Vụ biểu tình đã biến thành bạo loạn khiến cảnh sát phải nổ súng và 5 người đã thiệt mạng.

Ngay sau đó, đảng Dân chủ cáo buộc Tổng thống Trump kích động biểu tình khi kêu gọi những người ủng hộ ông tiến về phía Đồi Capitol. Tuy nhiên, Giám đốc Điều hành An toàn công cộng và an ninh quốc gia Mỹ, ông Derek Maltz khẳng định không có lý do gì để Tổng thống Trump bị luận tội. Dù thừa nhận những gì diễn ra tại Đồi Capitol đã "đi quá xa", ông Maltz cho rằng đảng Dân chủ và giới truyền thông đã không công bằng khi nhằm mọi chỉ trích vào Tổng thống Trump. Chuyên gia Maltz kêu gọi ở thời điểm hiện tại và sau những gì đã diễn ra trong 4 năm qua, tốt nhất là nên đoàn kết đất nước thay vì những nỗ lực khác.

Bảo Hà/Báo Tin tức (Reuters)

Dành cho bạn

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.

Mexico tăng cường bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục

Mexico tăng cường bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục

Trước những diễn biến phức tạp về an ninh tại một số cơ sở giáo dục công lập trong thời gian qua, Mexico tăng cường phối hợp triển khai các biện pháp tăng cường an toàn cho giáo viên và học sinh. Trong đó chú trọng trang bị kỹ năng ứng phó với các tình huống nguy hiểm có nguy cơ xảy ra trong môi trường học đường.