Cựu Tổng thống Donald Trump có thể bỏ buổi tranh luận đầu tiên của đảng Cộng hòa

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể không tham gia cuộc tranh luận sơ bộ đầu tiên về cuộc bầu cử năm 2024 của đảng Cộng hòa vào tháng 8.
Chú thích ảnh
Ông Donald Trump. Ảnh: AFP

Trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại với hãng tin Reuters hôm 29/6, ông Trump đã trả lời “có thể là không” khi được hỏi về việc ông có  tham dự cuộc tranh luận do Fox News tổ chức ở Milwaukee vào ngày 23/8 hay không.

Buổi tranh luận vòng bầu cử sơ bộ sẽ là cơ hội đầu tiên để cử tri chứng kiến các ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa so tài với nhau.

Ông Trump đã cáo buộc hãng Fox News là một “mạng lưới thù địch” vì không đưa tin về chiến dịch tranh cử của ông. Ông đồng thời khẳng định không nhận thấy lợi ích gì trong việc tranh luận với các ứng cử viên khác của đảng Cộng hòa, ví dụ như cựu Thống đốc New Jersey Chris Christie, khi bản thân đang bỏ xa các đối thủ trên bảng khảo sát.

Các cuộc thăm dò quốc gia đã liên tục cho thấy ông là người dẫn đầu trong cuộc đua sơ bộ của đảng Cộng hòa với tỷ lệ chênh lệch lớn.

Một cuộc thăm dò của Reuters/Ipsos hồi đầu tháng 6 cho thấy khoảng 43% người nhận là đảng viên Cộng hòa cho biết ông Donald Trump là ứng cử viên ưa thích của họ. 22% người được hỏi chọn bỏ phiếu cho Thống đốc Florida Ron DeSantis. Ông Christie chỉ nhận được 2% ủng hộ. 

Trước đó, ông Trump đã bị chỉ trích vì đề xuất khả năng bỏ qua cuộc tranh luận. Ứng cử viên Christie đã cáo buộc cựu Tổng thống ngại tham gia tranh luận vì sợ mất vị trí dẫn đầu trong cuộc đua.

Trong khi đó, ông Trump cho biết ông đang xem xét tổ chức một sự kiện tranh luận riêng vào cùng tối 23/8.

“Không phải là khoe khoang nhưng cuộc tranh luận sẽ kém thú vị nếu tôi không ở đó”, ông Trump nói về sự kiện do Fox News tổ chức. 

Chiến dịch vận động chuẩn bị cho cuộc bầu cử tổng thống sơ bộ năm 2024 đang diễn ra sôi nổi. Tổng thống Joe Biden là người nhận được sự ủng hộ áp đảo cho đề cử của đảng Dân chủ. Trong khi đó, cựu Tổng thống Donald Trump vẫn là ứng cử viên hàng đầu rõ ràng của đảng Cộng hòa. 

Hoàng Trang/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Fiji đã tuyên bố HIV là khủng hoảng cấp quốc gia. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 15/9, Bộ trưởng Y tế Fiji - ông Ratu Atonio Lalabalavu, cho biết theo ước tính, cứ 60 người trưởng thành tại Fiji thì có khoảng một người đang sống chung với HIV.

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam và KPL Lào hợp tác chặt chẽ, phát huy vai trò truyền thông chiến lược, góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945-15/9/2026), Tổng Giám đốc Hãng Thông tấn quốc gia Lào (KPL) Vannasin Simmavong đánh giá cao sứ mệnh và vai trò lịch sử của TTXVN đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đồng thời đề xuất những định hướng hợp tác nhằm tiếp tục thắt chặt quan hệ giữa hai hãng thông tấn quốc gia trong tình hình mới.

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Ngày 15/9, Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ cho đến khi Washington đáp ứng các điều kiện của Tehran, trong khi hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tiếp tục suy giảm và một tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi Oman. Những diễn biến mới làm gia tăng lo ngại xung đột tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến các tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới.

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Ngày 15/9, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cảnh báo nếu không hiện đại hóa hệ thống thương mại toàn cầu, GDP toàn cầu có thể thấp hơn tới 10% so với kịch bản hệ thống đa phương được củng cố, trong bối cảnh chính sách thương mại thế giới đang đối mặt với sự gián đoạn nghiêm trọng và kéo dài nhất trong nhiều thập kỷ qua.