Ông Trump đề nghị khoảng 50 quan chức thời chính quyền Obama tại vị

Những người được đề nghị ở lại bao gồm các quan chức cấp cao nhất tại những cơ quan an ninh quan trọng như Lầu Năm Góc và Bộ Ngoại giao.
Thư ký báo chí Nhà Trắng sắp tới của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump ngày 19/1 cho biết ông Trump đã đề nghị khoảng 50 quan chức cấp cao được bổ nhiệm dưới chính quyền Obama tại vị sau khi ông nhậm chức để đảm bảo tính kế thừa trong chính phủ.
Ông Trump đề nghị khoảng 50 quan chức thời chính quyền Obama tại vị ảnh 1

Tổng thống đắc cử Mỹ Trump. Ảnh: AP

Những người được đề nghị ở lại bao gồm các quan chức cấp cao nhất tại những cơ quan an ninh quan trọng như Lầu Năm Góc và Bộ Ngoại giao.
Theo người phát ngôn của ông Trump, Sean Spicer, Thứ trưởng Quốc phòng Robert Work và Thứ trưởng Ngoại giao phụ trách về các vấn đề chính trị Thomas Shannon sẽ là quyền Bộ trưởng Quốc phòng và Ngoại trưởng cho đến khi những người kế vị cho các vị trí này được Quốc hội Mỹ thông qua.
Tuyên bố trên được đưa ra sau nhiều tuần nghi vấn về việc nhóm cố vấn của Tổng thống đắc cử Mỹ sẽ thực hiện việc chuyển giao quyền lực như thế nào, mặc dù điều này có thể không giải quyết được những mối quan ngại rộng lớn hơn về điều mà các quan chức tại nhiều cơ quan liên bang cho rằng thiếu sự liên kết với đội ngũ cố vấn sắp tới.
Ông Work có thể sẽ điều hành Bộ Quốc phòng Mỹ trong vài giờ. Người được ông Trump lựa chọn để trở thành ông chủ Lầu Năm Góc, Tướng về hưu James Mattis, dự kiến ​​sẽ được xác nhận vào ngày 20/1 ngay sau lễ nhậm chức của ông Trump, cùng với Tướng về hưu John Kelly cho cương vị Bộ trưởng An ninh Nội địa.
Tại Bộ Ngoại giao, Thứ trưởng Shannon sẽ chịu trách nhiệm cho đến ít nhất vào tuần tới khi Quốc hội bỏ phiếu thông qua chức Ngoại trưởng cho người được ông Trump đề cử là cựu Giám đốc điều hành của Exxon Mobil, ông Rex Tillerson.
Công Thuận - AP

Dành cho bạn

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Fiji đã tuyên bố HIV là khủng hoảng cấp quốc gia. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 15/9, Bộ trưởng Y tế Fiji - ông Ratu Atonio Lalabalavu, cho biết theo ước tính, cứ 60 người trưởng thành tại Fiji thì có khoảng một người đang sống chung với HIV.

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam và KPL Lào hợp tác chặt chẽ, phát huy vai trò truyền thông chiến lược, góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945-15/9/2026), Tổng Giám đốc Hãng Thông tấn quốc gia Lào (KPL) Vannasin Simmavong đánh giá cao sứ mệnh và vai trò lịch sử của TTXVN đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đồng thời đề xuất những định hướng hợp tác nhằm tiếp tục thắt chặt quan hệ giữa hai hãng thông tấn quốc gia trong tình hình mới.

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Ngày 15/9, Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ cho đến khi Washington đáp ứng các điều kiện của Tehran, trong khi hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tiếp tục suy giảm và một tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi Oman. Những diễn biến mới làm gia tăng lo ngại xung đột tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến các tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới.

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Ngày 15/9, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cảnh báo nếu không hiện đại hóa hệ thống thương mại toàn cầu, GDP toàn cầu có thể thấp hơn tới 10% so với kịch bản hệ thống đa phương được củng cố, trong bối cảnh chính sách thương mại thế giới đang đối mặt với sự gián đoạn nghiêm trọng và kéo dài nhất trong nhiều thập kỷ qua.