Ông Doãn Văn Hưởng được bầu làm Chủ tịch tỉnh Lào Cai

Với đa số phiếu tán thành, ông Doãn Văn Hưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lào Cai đã được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2011 - 2016.
Tại Kỳ họp thứ XIV Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Lào Cai diễn ra từ ngày 9 đến 11/12, với đa số phiếu tán thành, ông Doãn Văn Hưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lào Cai đã được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2011 - 2016. Tại Kỳ họp, các đại biểu cũng đã bỏ phiếu và thông qua miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Nguyễn Văn Vịnh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai.
 Ông Doãn Văn Hưởng được bầu làm Chủ tịch tỉnh Lào Cai ảnh 1

Đồng chí Doãn Văn Hưởng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: baolaocai.vn

Ông Doãn Văn Hưởng sinh ngày 28/12/1956; dân tộc Kinh; nơi sinh: Xã Cam Đường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai; chuyên môn: Kỹ sư nông nghiệp (Đại học Nông nghiệp ngành trồng trọt). Trong quá trình công tác từ năm 1981 đến nay, ông Doãn Văn Hưởng đã từng đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng: Giám đốc Nông trường Quốc doanh Phong Hải; Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Bảo Thắng; Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Lào Cai; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2004 - 2011 và 2011 - 2016.Trước đó, tại phiên họp bất thường của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai ngày 26/11, ông Doãn Văn Hưởng đã được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy.Lục Văn Toán

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.