Nissan lại hoãn bán xe SUV chạy điện Ariya B6

Nhà sản xuất ô tô Nhật Bản Nissan Motor lại hoãn thời gian đưa ra thị trường mẫu xe SUV chạy điện Ariya B6 một lần nữa do tình trạng thiếu chất bán dẫn trên toàn cầu và các chuỗi cung ứng bị gián đoạn.

Chú thích ảnh
Nissan lại hoãn bán xe SUV chạy điện Ariya B6. Ảnh: Nissan

Ariya, mẫu xe chỉ dành cho xe điện (EV) thứ hai của Nissan sau mẫu hatchback Leaf, sẽ được bán ra thị trường vào ngày 12/5 tại Nhật Bản. Ban đầu xe Ariya dự kiến ra mắt vào giữa năm 2021 nhưng đã bị trì hoãn do thiếu chip bởi liên quan đến đại dịch COVID-19, nhưng mẫu xe này sẽ có mặt ở châu Âu vào mùa Hè năm nay và ở Mỹ vào mùa Thu.

Nissan đã đi tiên phong trên thị trường xe điện với mẫu xe Leaf ra mắt vào năm 2010.

Sau một khoảng thời gian bị tụt lại trên thị trường ô tô đầy cạnh tranh trong giai đoạn đại dịch COVID-19 hoành hành, gần đây, Nissan đã lấy lại đà phục hồi. Đầu tháng 11/2021, hãng đã nâng triển vọng lợi nhuận ròng tài khóa 2021 lên 180 tỷ yen (1,6 tỷ USD), gấp ba lần ước tính trước đó.

Vân Anh/TTXVN (Theo Reuters)
Các hãng ô tô hướng tới phát triển những mẫu xe 'xanh'
Các hãng ô tô hướng tới phát triển những mẫu xe 'xanh'

Từ những động cơ nam châm đến pin được sản xuất với việc sử dụng nhiều năng lượng hóa thạch, nhiều thách thức mà các hãng sản xuất ô tô phải đối mặt khi tìm cách loại bỏ những nguyên liệu bẩn khỏi chuỗi cung ứng để làm hài lòng các nhà quản lý và giới đầu tư.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN