Nữ thương binh làm giàu trên đất biên giới

Trở về từ chiến trường với nhiều thương tật, bà Y Lia, dân tộc Xê Đăng, sinh năm 1957, ở thôn Chiên Chiết, xã Đăk Xú, huyện biên giới Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum, không chỉ tự lực vươn lên làm giàu trên mảnh đất quê hương mà còn tạo công ăn việc làm cho hàng chục lao động đồng bào dân tộc thiểu số.
Trở về từ chiến trường với nhiều thương tật (là bệnh binh mất sức lao động 70%), bà Y Lia, dân tộc Xê Đăng, sinh năm 1957, ở thôn Chiên Chiết, xã Đăk Xú, huyện biên giới Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum, không chỉ tự lực vươn lên làm giàu trên chính mảnh đất quê hương mà còn tạo công ăn việc làm cho hàng chục lao động đồng bào dân tộc thiểu số .
Nữ thương binh làm giàu trên đất biên giới ảnh 1

Bà Y Lia (ảnh trái) bên diện tích cao su của gia đình.

Rời quân ngũ trở về mảnh đất biên giới Ngọc Hồi cằn cỗi, với ý chí của người lính Cụ Hồ, bà Y Lia đã quyết tâm tìm hướng phát triển kinh tế ngay tại địa phương. Nhận thấy diện tích đất rẫy bỏ hoang nhiều, bà Y Lia đã cùng chồng khai hoang được hơn 20 ha để trồng các loại cây như sắn, ngô, đậu. Nhờ thay đổi cơ cấu cây trồng hợp lý, diện tích đất hoang hóa trước kia không chỉ cho thu nhập hàng chục triệu đồng theo từng loại cây trồng mà còn giúp gia đình bà chủ động được lương thực.
Năm 1993, gia đình bà đã chuyển đổi sang trồng cao su trên diện tích 20 ha đất hiện có. Gia đình bà đã vay 20 triệu đồng từ nguồn vốn vay của Ngân hàng Chính sách - xã hội huyện Ngọc Hồi để đầu tư trồng cây cao su. Song song với việc trồng cây cao su, những cây trồng như đậu, ngô vẫn được xen canh để tăng thu nhập và lấy vốn chăm cây cao su.
Bà Y Lia cho biết: Sau 5 năm, vườn cao su phát triển mạnh và bắt đầu cho thu nhập. Từ 20 ha cây cao su, hàng năm gia đình tôi có thu nhập ổn định. Năm 2010, thu nhập của gia đình bình quân khoảng 200 triệu đồng/1 tháng (trung bình 2,4 tỷ đồng/năm). Nhờ đó, đời sống gia đình tôi được nâng cao, không còn lo cảnh đói nghèo, 4 đứa con đều đi học đại học và ra trường làm bác sĩ, giáo viên, cán bộ xã”.
Khi kinh tế gia đình đã vững, hàng năm gia đình bà còn cho từ 5 - 10 nhân công địa phương thuê khoán diện tích cao su của gia đình bà, với mức thu nhập từ 5 - 10 triệu đồng/tháng. Dù giá cao su những năm gần đây hạ thấp, nhưng hàng năm gia đình bà vẫn giữ mức thu nhập 70 - 80 triệu đồng/tháng,
Ông Nguyễn Hữu Bảng- Chủ tịch UBND xã Đăk Xú cho biết: Bà Y Lia là gương điển hình tiên tiến trong phát triển kinh tế, xây dựng đời sống mới.
Quang Thái

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.