Làm chủ trên chính mảnh đất quê hương

Anh Ma Văn Bộ, sinh năm 1976, Trưởng thôn Phiêng Tạ, xã Phúc Sơn, huyện Chiêm Hóa (Tuyên Quang), là người tiên phong trong việc đứng ra thu mua lạc tươi của bà con để đem sấy theo công nghệ hiện đại.
Anh Ma Văn Bộ (ảnh), sinh năm 1976, Trưởng thôn Phiêng Tạ, xã Phúc Sơn, huyện Chiêm Hóa (Tuyên Quang), là người tiên phong trong việc đứng ra thu mua lạc tươi của bà con để đem sấy theo công nghệ hiện đại.
Làm chủ trên chính mảnh đất quê hương ảnh 1
Sinh ra và lớn lên trên vùng đất lạc Phúc Sơn, được chứng kiến và nếm trải những nhọc nhằn của người trồng lạc quê mình, nên anh Bộ thấu hiểu những khó khăn, vất vả, cũng như những rủi ro của nghề. Vốn là người năng động, ham học hỏi, anh luôn tìm đọc sách, báo, tham khảo Internet để tìm những giống lạc mới, những biện pháp thâm canh lạc sao cho năng suất và hiệu quả nhất, rồi trồng thử nghiệm trên ruộng lạc của mình, thấy hiệu quả thì tuyên truyền vận động bà con trong thôn, xã cùng làm theo. Cứ mỗi khi có dự án triển khai áp dụng giống mới hay biện pháp canh tác mới của ngành nông nghiệp, gia đình anh luôn là hộ tiên phong áp dụng.
Từ sự năng động, nhiệt tình của mình, năm 2000, anh vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Đến năm 2010, anh được bà con tín nhiệm bầu làm trưởng thôn. Là đảng viên và người đứng đầu trong thôn, anh càng thấy trách nhiệm của mình với bà con cao hơn. Qua nhiều buổi tập huấn kiến thức làm kinh tế do huyện, xã tổ chức, anh Bộ chính thức đứng ra vận động các hộ dân trong thôn thành lập Tổ hợp tác trồng lạc, do anh làm tổ trưởng. Việc chọn giống, làm đất, gieo trồng, chăm sóc… đều được các thành viên trong tổ tiến hành cùng nhau. Đầu ra của sản phẩm cũng được anh Bộ trực tiếp ký hợp đồng với các đơn vị có đủ năng lực ngay từ đầu vụ.
Đầu năm 2015, từ chủ trương xây dựng thương nhiệu “Lạc Chiêm Hóa”, xã Phúc Sơn đã được đầu tư máy sấy lạc với kinh phí trên 1 tỷ đồng. Tổ hợp tác của anh Bộ được chính quyền xã tin tưởng giao cho tiếp nhận và vận hành máy. Vậy là ngoài trồng lạc, anh Bộ cùng các thành viên trong tổ trực tiếp đứng ra thu mua lạc của người dân đem sấy và xuất bán ra thị trường, mở ra một bước phát triển mới cho vùng lạc Chiêm Hóa.
Ngọc Hưng

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.