Người 'vác tù và' ở Đồng Phạ

Anh Đặng Văn Thuận, dân tộc Pà Thẻn, Trưởng thôn Đồng Phạ, xã Kiến Thiết, huyện Yên Sơn (Tuyên Quang), đã vận động người dân tích cực lao động, sản xuất, nâng cao đời sống, đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, giữ vững an ninh trật tự.

Anh Đặng Văn Thuận (ảnh), dân tộc Pà Thẻn, Trưởng thôn Đồng Phạ, xã Kiến Thiết, huyện Yên Sơn (Tuyên Quang), đã vận động người dân tích cực lao động, sản xuất, nâng cao đời sống, đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, giữ vững an ninh trật tự.

Người 'vác tù và' ở Đồng Phạ ảnh 1

Trong phong trào xây dựng nông thôn mới, anh Thuận đã vận động nhân dân góp công, góp của xây dựng đường giao thông nông thôn. Năm 2011, thôn đã xây dựng được trên 40 m đường đến nhà văn hóa thôn. Năm 2014, anh tiếp tục vận động nhân dân đóng góp tiền, ngày công làm 60 m đường bê tông liên thôn Khuổi Điếu. Lúc đầu triển khai, có nhiều hộ dân còn ngần ngại, thắc mắc việc hiến đất, góp tiền làm đường; anh Thuận cùng các cán bộ thôn đã đến từng hộ dân vận động, giải thích lợi ích khi con đường được xây sạch đẹp. Chỉ sau 1 tháng, anh đã vận động được nhân dân đóng góp được trên 16 triệu đồng và hàng trăm ngày công lao động để hoàn thiện tuyến đường.

Thôn Đồng Phạ là thôn trung tâm của xã, có chợ đóng trên địa bàn, nên vấn đề an ninh trật tự rất phức tạp. Anh Thuận thường xuyên đến từng hộ dân, nhất là các hộ sản xuất kinh doanh vận động, nhắc nhở người dân giữ gìn an ninh trật tự, đổ rác thải đúng nơi quy định, đề cao cảnh giác với các tệ nạn xã hội. Đối với những hộ vi phạm nhiều lần, sẽ bị kiểm điểm trước cuộc họp của thôn. Các cuộc giải quyết tranh chấp, xích mích của thôn, không có cuộc nào thiếu mặt anh. Trong quá trình hòa giải, anh vận dụng những phong tục tập quán của địa phương, quy ước của thôn và những hiểu biết pháp luật để giải thích thấu tình đạt lý. Do vậy, an ninh trật tự trong thôn luôn ổn định, đảm bảo.

Từ sự nhiệt tình, năng động trong công tác, gương mẫu đi đầu trong phong trào của trưởng thôn Đặng Văn Thuận, nhân dân thôn Đồng Phạ đã tích cực lao động, sản xuất, cùng nhau đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. Trên 10 năm liền, thôn không có người sinh con thứ 3; 7 năm liền thôn đạt khu dân cư văn hóa tiêu biểu. Năm 2014, thôn có 11 hộ thoát nghèo, đến nay còn 6 hộ nghèo. Năm 2013, thôn Đồng Phạ được UBND tỉnh tặng Bằng khen có thành tích xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Cá nhân anh Thuận đã vinh dự là đại biểu dự Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số toàn tỉnh lần thứ 2/2014.

Bàn Thanh

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.