Nỗ lực phối hợp tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Việt Nam hy sinh tại Campuchia

Sáng 26/9, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban Chuyên trách Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Ủy ban Chuyên trách Chính phủ Vương quốc Campuchia tổ chức Kỳ họp lần thứ XXIV về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác phối hợp tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia trong các thời kỳ chiến tranh.
Chú thích ảnh
Thượng tướng Võ Minh Lương (phải), Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ tịch Ủy ban Chuyên trách Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Đại tướng Pol Saroeun (trái), Cố vấn cấp cao của Quốc vương Campuchia, Chủ tịch Ủy ban Chuyên trách Chính phủ Campuchia đồng chủ trì Kỳ họp.

Thượng tướng Võ Minh Lương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ tịch Ủy ban Chuyên trách Chính phủ Việt Nam và Đại tướng Pol Saroeun, Cố vấn cấp cao của Quốc vương Campuchia, Chủ tịch Ủy ban Chuyên trách Chính phủ Campuchia đồng chủ trì Kỳ họp.

Tại Kỳ họp, hai Bên đánh giá cao những kết quả đã đạt được theo nội dung biên bản lần thứ XXIII. Dù điều kiện thông tin về nơi an táng liệt sĩ ngày càng khó khăn, nhưng công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia vẫn được triển khai hiệu quả. Trong đó, giai đoạn mùa khô 2024-2025, các Đội quy tập của Việt Nam đã tìm kiếm, quy tập được 781 hài cốt liệt sĩ. 

Quá trình tổ chức thực hiện, Ủy ban Chuyên trách Chính phủ, các quân khu, các tỉnh, chính quyền hai nước thường xuyên phối hợp chặt chẽ, kịp thời tháo gỡ khó khăn; đặc biệt phía Campuchia thường xuyên hỗ trợ, giúp đỡ các Đội quy tập của Việt Nam trong mọi hoạt động, tích cực vận động các tầng lớp nhân dân cung cấp thông tin nơi an táng liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia trong các thời kỳ chiến tranh. 

Hai bên thống nhất cho rằng, hiện nay, thông tin về nơi an táng liệt sĩ, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia trong các thời kỳ chiến tranh ngày càng ít, độ chính xác không cao. Do đó, cần tăng cường phối hợp, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân cung cấp thông tin, nâng cao hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ. Trước mắt, trong mùa khô 2025-2026, Việt Nam tiếp tục duy trì 11 Đội quy tập làm nhiệm vụ tại các tỉnh, thành phố của Campuchia.

Đồng thời, hai bên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân cung cấp thông tin về liệt sỹ, mộ liệt sỹ, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia trong các thời kỳ chiến tranh; tăng cường hợp tác, trao đổi, rút kinh nghiệm, tập trung chỉ đạo cơ quan thường trực làm tốt công tác rà soát, thu thập, thẩm định thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia; khảo sát đánh giá kết quả phối hợp của lực lượng làm nhiệm vụ hai Bên, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sỹ.

Chú thích ảnh
Thượng tướng Võ Minh Lương (phải), Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ tịch Ủy ban Chuyên trách Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Đại tướng Pol Saroeun (trái), Cố vấn cấp cao của Quốc vương Campuchia, Chủ tịch Ủy ban Chuyên trách Chính phủ Campuchia ký biên bản Kỳ họp. 

Hai bên bày tỏ tin tưởng, trên cơ sở mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa Việt Nam và Campuchia; Ủy ban Chuyên trách Chính phủ hai nước sẽ phối hợp chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hồi hương hài liệt sỹ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh đạt hiệu quả cao nhất trong thời gian tới. 

Hai bên cũng nhất trí tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, địa phương liên quan triển khai xây dựng, sửa chữa, tu bổ, tôn tạo các Đài Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tại Campuchia; quản lý, sử dụng theo đúng quy định của Nhà nước và phong tục tập quán của nhân dân Campuchia; tổ chức, phục tụ tốt các Đoàn đại biểu đến thăm, viếng Đài Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tại Campuchia, qua đó góp phần làm sâu sắc hơn mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa Chính phủ, Quân đội và nhân dân hai nước.

Kết thúc kỳ họp, Thượng tướng Võ Minh Lương và Đại tướng Pol Saroeun ký biên bản Kỳ họp lần thứ XXIV làm căn cứ triển khai hoạt động phối hợp thời gian tới. Dịp này, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Thượng tướng Võ Minh Lương đã trao kinh phí hỗ trợ năm 2025 của Chính phủ Việt Nam đối với Ủy ban Chuyên trách Chính phủ Campuchia.

Tin, ảnh: Xuân Khu (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.