Ninh Bình chủ động 'lá chắn' phòng dịch cho trẻ ngày tựu trường

Bước vào năm học mới, ngành Y tế tỉnh Ninh Bình đã và đang chủ động triển khai các biện pháp phòng dịch từ sớm, từ cơ sở nhằm ngăn chặn nguy cơ bùng phát bệnh truyền nhiễm trong trường học.
Chú thích ảnh
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Ninh Bình đã và đang tăng cường giám sát dịch tễ tại cộng đồng và trường học. 

Theo ghi nhận, Khoa Nhi bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Sản nhi Ninh Bình hiện điều trị nội trú cho khoảng 60 – 70 trẻ, chủ yếu mắc Adenovirus, cúm, tay chân miệng và viêm đường hô hấp.

Bác sĩ Phạm Thị Thanh Nga, Trưởng Khoa Nhi bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Sản nhi Ninh Bình khuyến cáo, thời điểm giao mùa là điều kiện thuận lợi cho các loại virus, vi khuẩn phát triển, lan truyền mạnh mẽ. Do hệ miễn dịch của trẻ em còn non nớt, phụ huynh cần nâng cao ý thức vệ sinh cá nhân, rèn luyện cho trẻ thói quen rửa tay thường xuyên bằng xà phòng dưới vòi nước sạch, nhất là trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh; xây dựng chế độ dinh dưỡng khoa học. Đây là yếu tố cốt lõi giúp trẻ có hệ miễn dịch khỏe mạnh.

Bên cạnh đó, cần tăng cường bổ sung các loại thực phẩm giàu vitamin và khoáng chất, đặc biệt là các loại rau xanh, trái cây tươi theo mùa; thực hiện tiêm chủng đầy đủ và đúng lịch. Ngay khi trẻ có các dấu hiệu sức khỏe bất thường như sốt cao liên tục khó hạ, ho sâu, phát ban, quấy khóc hoặc tiêu chảy, phụ huynh cần đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất để được thăm khám, điều trị kịp thời, tuyệt đối không tự ý mua thuốc điều trị tại nhà.

Tính đến cuối tháng 8/2026, toàn tỉnh ghi nhận 2.066 ca mắc bệnh truyền nhiễm ở trẻ dưới 15 tuổi. Dù con số này đã giảm so với cùng kỳ năm ngoái, nguy cơ dịch bệnh vẫn rất lớn do học sinh tập trung đông và thời tiết mưa ẩm thuận lợi cho muỗi, virus phát triển. Trong đó, tay chân miệng vẫn là mối lo lớn nhất với 1.426 trường hợp.

Trước tình hình trên, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Ninh Bình đã tăng cường giám sát dịch tễ tại cộng đồng và trường học. Ngành Y tế phối hợp chặt chẽ với ngành giáo dục thực hiện tổng vệ sinh, khử khuẩn lớp học, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng nhân lực, vật tư y tế để xử lý kịp thời các ổ dịch ngay từ khi phát hiện.

Ông Lê Hoàng Nam, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Ninh Bình cho biết, tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh hiện cơ bản vẫn đang được kiểm soát, chưa ghi nhận tình trạng dịch bệnh diễn biến phức tạp hoặc bùng phát trên diện rộng. Tuy nhiên, đối với trẻ em, đặc biệt là trẻ dưới 5 tuổi nguy cơ mắc và lây lan một số bệnh truyền nhiễm vẫn cần được quan tâm.

Thời gian tới, Trung tâm tiếp tục tăng cường giám sát tại cộng đồng, đặc biệt tại các cơ sở khám chữa bệnh, trường học, nhà trẻ, mẫu giáo và những địa bàn có nguy cơ cao. Khi phát hiện ca bệnh hoặc chùm ca bệnh bất thường, lực lượng y tế sẽ nhanh chóng xác minh, điều tra dịch tễ, lấy mẫu khi cần thiết và triển khai các biện pháp xử lý phù hợp.

Cùng với đó, Trung tâm tăng cường giám sát véc-tơ, tổ chức các hoạt động vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng, bọ gậy tại các khu vực nguy cơ cao; phối hợp chặt chẽ với ngành Giáo dục và Đào tạo, chính quyền địa phương và Trạm y tế các xã, phường, các cơ sở giáo dục, nhất là trường mầm non, nhà trẻ, để tăng cường vệ sinh môi trường, vệ sinh lớp học, khử khuẩn bề mặt, đồ dùng mà trẻ thường xuyên tiếp xúc. Đồng thời, phát hiện sớm trẻ có dấu hiệu nghi mắc bệnh để xử lý kịp thời; đẩy mạnh truyền thông nguy cơ, cung cấp thông tin kịp thời, chính xác cho người dân, tránh tình trạng chủ quan; duy trì năng lực đáp ứng của hệ thống y tế, bảo đảm nhân lực, thuốc, vật tư, hóa chất, trang thiết bị và các phương án xử lý dịch bệnh luôn ở trạng thái sẵn sàng.

Tin, ảnh: Hải Yến (TTXVN)

Dành cho bạn

Khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn

Khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn

Sáng 3/10, tại xã Mỹ Tú, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Cần Thơ phối hợp cùng Bệnh viện Phụ sản thành phố và các đơn vị đồng hành tổ chức chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát 200 phần thuốc miễn phí cho hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn.

Tập trung tháo gỡ khó khăn trong khám sức khỏe cho người dân

Tập trung tháo gỡ khó khăn trong khám sức khỏe cho người dân

Gia Lai đang tập trung nhân lực, trang thiết bị hỗ trợ các địa bàn có tiến độ khám sức khỏe thấp, đồng thời tháo gỡ vướng mắc về kinh phí và liên thông dữ liệu, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ khám sức khỏe cho người dân trong tháng 10 và tháng 11/2026.

Hết sốt chưa phải hết nguy hiểm khi mắc sốt xuất huyết

Hết sốt chưa phải hết nguy hiểm khi mắc sốt xuất huyết

Người cao tuổi, trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai, người có bệnh nền hoặc thừa cân, béo phì cần được theo dõi sát khi mắc sốt xuất huyết. Các chuyên gia cảnh báo bệnh có thể chuyển nặng khi đã giảm sốt; người trẻ, khỏe mạnh cũng không được chủ quan.