'Những ngày Việt Nam' lần đầu tiên được tổ chức tại Myanmar

Lễ khai mạc chương trình "Những ngày Việt Nam tại Myanmar" lần đầu tiên được tổ chức đã diễn ra chiều 7/5, dưới sự chủ trì của Đại sứ Luận Thùy Dương. Bộ trưởng Bộ Khách sạn và Du lịch Myanmar Ohn Maung đã tới dự buổi lễ.
Phát biểu khai mạc chương trình, Đại sứ Luận Thùy Dương cho biết, Chương trình “Những ngày Việt Nam tại Myanmar” được tổ chức để kỷ niệm 43 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Myanmar (28/5/1975 - 28/5/2018) và triển khai tinh thần khuôn khổ quan hệ Đối tác Hợp tác Toàn diện Việt Nam - Myanmar và Chương trình Hợp tác Văn hóa Việt Nam - Myanmar 2017-2020 do lãnh đạo hai nước ký kết tháng 8/2017, và Tuyên bố chung Việt Nam - Myanmar nhân chuyến thăm của Cố vấn Nhà nước Aung San Suu Kyi (tháng 4/2018).
'Những ngày Việt Nam' lần đầu tiên được tổ chức tại Myanmar ảnh 1

Tiết mục biểu diễn nghệ thuật truyền thống của Việt Nam tại lễ khai mạc "Những ngày Việt Nam tại Myanmar". Ảnh: vtv.vn

Đại sứ Luận Thùy Dương cũng cho biết, sự kiện sẽ kéo dài 4 ngày, từ 7-10/5/2018, với nhiều hoạt động quan trọng, bao gồm một Hội chợ Du lịch, Triển lãm ảnh, Triển lãm hàng thủ công mỹ nghệ, Trình diễn nghệ thuật dân gian và Trình diễn thời trang. Ngoài ra còn có Hội thảo kết nối các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch và hàng thủ công mỹ nghệ, với sự tham dự của 25 công ty du lịch và đại diện các làng nghề của Việt Nam và Myanmar. Trích dẫn câu nói “Cuộc hành trình ngàn dặm bắt đầu từ một bước chân nhỏ bé”, Đại sứ bày tỏ hy vọng sự kiện sẽ góp phần thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ hợp tác văn hóa-du lịch giữa hai nước và giao lưu nhân dân giữa hai bên. Trong phát biểu chào mừng chương trình, Bộ trưởng Khách sạn và Du lịch Myanmar Ohn Maung khẳng định, “Những ngày Việt Nam tại Myanmar” không chỉ là dịp để giới thiệu những tiềm năng về tài nguyên thiên nhiên và nét đẹp văn hóa của Việt Nam, mà đây còn là sự kiện có ý nghĩa rất lớn trong việc đưa người dân hai nước đến gần nhau hơn để thúc đẩy tình hữu nghị, hiểu biết và hợp tác lẫn nhau. Ông cho biết Việt Nam và Myanmar đang có quan hệ hợp tác du lịch rất tích cực. Ngày càng nhiều người Myanmar đi du lịch tại Việt Nam, trong khi số khách du lịch trong những năm qua tăng khoảng 40%/năm.Ông cũng cho rằng để thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Myanmar và Việt Nam, cần phải thành lập nhóm làm việc chung về hợp tác du lịch giữa Bộ Khách sạn và Du lịch Myanmar và Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch Việt Nam và có nhiều hoạt động hơn nữa để thúc đẩy việc quảng bá và đầu tư về du lịch cũng như có nhiều biện pháp tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động hợp tác du lịch giữa hai nước. Hơn 30 nghệ sĩ đến từ Việt Nam đã mang đến cho Lễ khai mạc những màn biểu diễn đặc sắc, kết hợp cả yếu tố hiện đại và truyền thống, đặc biệt là những tiết mục góp phần giới thiệu, quảng bá di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại của Việt Nam đã được UNESCO công nhận, như hát Quan họ, Tín ngưỡng hầu đồng… từ các nhạc cụ dân tộc truyền thống như sáo, nhị,… Cũng trong lễ khai mạc, nhà thiết kế Vĩnh Thụy đã mang đến từ Việt Nam bộ sưu tập áo dài truyền thống “Hoa trên vải Gấm” được dệt, may và vẽ hoàn toàn bằng thủ công, góp phần làm nên sự độc đáo, ấn tượng của sự kiện. Dự lễ khai mạc, các đại biểu cũng được tận mắt chiêm ngưỡng các sản phẩm hàng thủ công mỹ nghệ như lụa, đồ chạm khắc, đồ gỗ, đồ trang sức... do các làng nghề của Việt Nam và Myanmar mang đến trưng bày, cũng như có cơ hội tìm hiểu các dịch vụ du lịch thúc đẩy hợp tác giữa hai bên đồng thời góp phần kết nối người dân Việt Nam và Myanmar. Tiếp ngay sau lễ khai mạc, chương trình Kết nối các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch và hàng thủ công mỹ nghệ đã được tổ chức, với sự tham dự của 25 công ty Việt Nam và Myanmar. Sáng 8/5, cũng tại Myanmar Plaza diễn ra Triển lãm Ảnh “Khám phá Việt Nam” do Đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar phối hợp với Bộ Thông tin Truyền thông Việt Nam tổ chức. Hơn 100 tấm ảnh sẽ mang lại cho khách tham quan bức tranh tổng thể về cảnh đẹp đất nước, con người Việt Nam.
(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.