Những kẻ khủng bố Paris và Brussels xuất hiện tại triển lãm

Hình ảnh và vật dụng cá nhân của một số tên khủng bố tại Paris và Brussels sẽ xuất hiện trong cuộc triển lãm dành cho các nhân vật "tử vì đạo" tại Đan Mạch.
Những kẻ khủng bố Paris và Brussels xuất hiện tại triển lãm ảnh 1

Hiện trường khủng bố tại Paris tháng 11/2015.

Theo tờ The Guardian, tại thủ đô Đan Mạch có thể tổ chức cuộc triển lãm dành riêng cho các nhân vật nổi tiếng trong lịch sử thế giới đã "tử vì đạo", trong số đó có Jeanne d'Arc, Socrates và những nhân vật nổi tiếng khác.Tuy nhiên, cùng với nữ anh hùng của Pháp và nhà triết học Hy Lạp cổ đại, tại cuộc triển lãm sẽ có hình ảnh và vật dụng cá nhân của hai anh em nhà El Bakraoui đã thực hiện vụ đánh bom tự sát tại Brussels hồi tháng 3/2016, và Foued Mohamed-Aggad, một trong trong 3 kẻ khủng bố tham gia vụ tấn công khủng bố tại Paris tháng 11/2015. Trong số những vật dụng cá nhân có một chiếc găng tay mà Ibrahim El Bakraoui đeo vào tay để che dấu ngòi nổ.Các nhà tổ chức triển lãm nói rằng, thuật ngữ "tử vì đạo" có thể được xem xét theo những quan điểm khác nhau, mỗi người là nhân vật chính trong lịch sử của mình.Ông Diego Gugliotta, đại diện của đảng "Venstre", một trong những chính đảng lớn nhất của Đan Mạch, lên tiếng phản đối cuộc triển lãm. Ông có ý định khởi kiện ban tổ chức về tội kích động khủng bố.Dự kiến ​​triển lãm sẽ được tổ chức trên địa bàn một tu viện cũ ở một trong những khu vực sành điệu nhất của thành phố từ ngày 26/5-10/6. Các cuộc tấn công khủng bố ở Paris đã cướp đi sinh mạng của 130 người, hơn 350 người khác bị thương còn tại Brussels, 32 người chết và hơn 300 người bị thương.
(Sputnik)

Dành cho bạn

Cháy rừng dồn dập ở Nam Âu

Cháy rừng dồn dập ở Nam Âu

Các vụ cháy rừng nghiêm trọng đồng loạt bùng phát tại Nam Âu cuối tuần qua, buộc hàng trăm người phải sơ tán và khiến ít nhất 5 người bị thương tại Croatia và Tây Ban Nha, trong bối cảnh nắng nóng và hạn hán tiếp tục làm gia tăng nguy cơ cháy rừng trên khắp khu vực.

Kiều bào là nguồn lực quan trọng thúc đẩy kinh tế Việt Nam

Kiều bào là nguồn lực quan trọng thúc đẩy kinh tế Việt Nam

Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị có ý nghĩa quan trọng trong việc phát huy nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài, qua đó tạo thêm động lực cho phát triển kinh tế, khoa học - công nghệ và quá trình mở cửa, hội nhập quốc tế của Việt Nam. Đây là nhận định của Giáo sư Khúc Cường, Đại học Dân tộc Trung ương Trung Quốc, chuyên gia bình luận của Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CGTN).