Nhóm bán dẫn dẫn dắt đà tăng trên thị trường chứng khoán Mỹ

Các chỉ số chứng khoán Mỹ đồng loạt tăng điểm mạnh mẽ trong phiên giao dịch ngày 18/6, khi tâm lý lo ngại về lạm phát được xoa dịu sau khi Mỹ và Iran ký thỏa thuận hòa bình, mặc dù thị trường vẫn đang tính đến khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tăng lãi suất trong năm nay.
Chú thích ảnh
Giao dịch viên tại Sàn giao dịch chứng khoán New York, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Đóng cửa phiên này, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 72,15 điểm, hay 0,14%, lên 51.564,70 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 80,48 điểm, hay 1,08%, lên 7.500,58 điểm. Dẫn đầu đà tăng trên thị trường là chỉ số Nasdaq Composite khi tăng 496,28 điểm, tương đương 1,91%, lên 26.517,93 điểm, nhờ sự bứt phá của nhóm cổ phiếu bán dẫn.Chỉ số bán dẫn Philadelphia có màn thể hiện vượt trội so với mặt bằng chung của thị trường khi tăng mạnh 6,4%. Động lực chính đến từ việc cổ phiếu của Intel tăng vọt lên mức cao kỷ lục, đóng cửa với mức tăng 10,6%, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết tập đoàn Apple đã đồng ý hợp tác với Intel để thiết kế và sản xuất chip ngay tại Mỹ.

Thị trường Mỹ sẽ đóng cửa nghỉ lễ vào ngày 19/6. Tính chung cả tuần, chỉ số S&P 500 ghi nhận mức tăng 0,93%, trong khi Nasdaq tăng 2,43% và Dow Jones tăng 0,71%.

Đầu phiên giao dịch, giá dầu đã lao dốc xuống mức thấp nhất kể từ đầu tháng 3 sau khi Mỹ và Iran ký kết một thỏa thuận tạm thời. Thỏa thuận này gia hạn lệnh ngừng bắn hồi tháng 4 thêm 60 ngày để hai bên có thêm thời gian tiến tới một thỏa thuận cuối cùng. Trước đó, lạm phát luôn là mối lo ngại lớn đối với các nhà đầu tư khi giá dầu liên tục leo thang kể từ khi cuộc xung đột bùng nổ vào cuối tháng 2.

Dù giá dầu giảm đã xoa dịu phần nào lo ngại về lạm phát, nhưng các nhà đầu tư đang dự đoán Fed sẽ nâng lãi suất trong năm nay, sau khi tân Chủ tịch Fed, ông Kevin Warsh, nhấn mạnh sự cần thiết phải kiềm chế lạm phát, đồng thời các nhà hoạch định chính sách khác cũng đưa ra tín hiệu về việc chi phí vay vốn sẽ tăng lên trong thời gian tới.

Theo công cụ FedWatch của CME Group, các nhà giao dịch đang dự đoán khoảng 50% khả năng Fed sẽ tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm ngay trong tháng 9, và khoảng 20% khả năng tăng 0,50 điểm phần trăm.

Tại Việt Nam, kết thúc phiên 18/6, chỉ số VN-Index tăng 24,27 điểm lên 1.830,47 điểm, và HNX-Index tăng 5,96 điểm lên 336,16 điểm.

Khánh Ly/TTXVN - Tổng hợp

Dành cho bạn

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.

Chứng khoán hồi phục mạnh, xu hướng tăng cần thêm xác nhận

Chứng khoán hồi phục mạnh, xu hướng tăng cần thêm xác nhận

Sau bốn tuần giảm liên tiếp, VN-Index tăng 4% trong tuần 19 - 23/10, lên 1.774,15 điểm. Thanh khoản cải thiện, nhiều nhóm ngành phục hồi, nhưng khối ngoại vẫn bán ròng và dòng tiền vẫn tập trung ở một số cổ phiếu vốn hóa lớn. Vùng 1.780–1.800 điểm sẽ là phép thử đối với sức bền của nhịp tăng.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng​ - Bài 1: Khơi thông dòng chảy hàng hóa

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng​ - Bài 1: Khơi thông dòng chảy hàng hóa

Gần một tháng đi vào hoạt động, tuyến cao tốc Bến Lức- Long Thành từng bước phát huy hiệu quả trong rút ngắn thời gian di chuyển, giảm chi phí logistics và tăng cường kết nối giao thông giữa Đông Nam Bộ với Đồng bằng sông Cửu Long. Sau 12 năm thi công, vượt sông rạch và rừng ngập mặn, tuyến cao tốc dài gần 58 km chính thức thông xe toàn tuyến vào tháng 10/2026, mở thêm hành lang giao thương, tạo điều kiện liên kết các khu công nghiệp, vùng sản xuất với hệ thống cảng biển, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế liên vùng.