Nhật Bản-Philippines phản đối thay đổi hiện trạng ở Biển Đông

Nhật Bản và Philippines nhất trí khởi động các cuộc đàm phán tiến tới ký kết hiệp ước chuyển giao thiết bị và công nghệ quân sự nhằm thúc đẩy quan hệ an ninh.

Nhật Bản và Philippines ngày 4/6 đã nhất trí khởi động các cuộc đàm phán tiến tới ký kết hiệp ước chuyển giao thiết bị và công nghệ quân sự trong bối cảnh hai nước thúc đẩy quan hệ an ninh. Quyết định trên được hai bên đưa ra trong cuộc hội đàm cấp cao giữa Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Tổng thống Philippines Benigno Aquino tại Tokyo nhân chuyến thăm chính thức của ông Aquino đến Nhật Bản.

Nhật Bản-Philippines phản đối thay đổi hiện trạng ở Biển Đông ảnh 1

Thủ tướng Nhật Bản bắt tay Tổng thống Benigno Aquino (phải) trước khi diễn ra cuộc hội đàm ở Tokyo. Ảnh: AP

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, trong tuyên bố chung được đưa ra sau cuộc hội đàm chiều cùng ngày, hai nhà lãnh đạo cũng chia sẻ quan ngại sâu sắc về những hành động đơn phương thay đổi hiện trạng ở Biển Đông. Cuộc hội đàm diễn ra vài ngày sau khi Nhật Bản và Mỹ bày tỏ phản đối các hành động của Trung Quốc tại Đối thoại Shangri La - diễn đàn an ninh lớn nhất châu Á - tổ chức ở Singapore. Hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giải quyết các tranh chấp trên cơ sở luật pháp quốc tế và kêu gọi kiềm chế những hành động đơn phương trên biển. Để đảm bảo hoà bình và ổn định ở khu vực, Thủ tướng Abe và Tổng thống Aquino nhất trí thúc đẩy hợp tác an ninh thông qua các cuộc tập trận song phương và đa phương. 


Tại cuộc hội đàm, hai nhà lãnh đạo hoan nghênh việc ký kết hiệp định hợp tác giữa Tập đoàn hàng hải Japan Marines Unites và Bộ Giao thông và Thông tin của Philippines liên quan việc chuyển giao 10 tàu tuần tra cho Lực lượng bảo an biển của Philippines, trong khuôn khổ cam kết của Thủ tướng Abe tiếp tục hỗ trợ xây dựng năng lực cho lực lượng trên.


Nguồn tin Chính phủ Nhật Bản cho biết máy bay tuần tra P-3C và thiết bị dùng cho rađa nằm trong số các khí tài xuất khẩu tiềm năng được xem xét đưa vào hiệp định chuyển giao thiết bị quân sự. 


Với nỗ lực thúc đẩy tiềm năng phát triển của Philippines, hai nhà lãnh đạo đề ra lộ trình phát triển cơ sở hạ tầng giao thông Manila để thuận tiện hơn cho hoạt động kinh doanh tại thủ đô, vốn phải chịu đựng tình trạng ùn tắc giao thông. Trong lộ trình này, Nhật Bản cam kết triển khai dự án đường sắt trị giá khoảng 300 tỷ yên (tương đương 2,4 tỷ USD). 


Phát biểu tại một diễn đàn đầu tư cùng ngày, Tổng thống Aquino mời gọi các doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư nhiều hơn nữa vào Philippines. Nhấn mạnh dấu ấn mà các công ty Nhật Bản tạo ra trong các lĩnh vực điện tử, đóng tàu và công nghiệp ô tô của Philippines, ông Aquino khẳng định "không có thời điểm nào tốt hơn hiện nay để đặt một hiệu kinh doanh ở Philippines”. 


Nhật Bản là đối tác thương mại lớn nhất của Philippines năm 2014, với khoảng 1.200 công ty hiện đang kinh doanh tại nước này. Tokyo cũng tiếp tục dành cho Manila khoản viện trợ phát triển chính thức (ODA) lớn nhất đề phát triển hạ tầng và các mục tiêu khác.

(TTXVN/Tin tức)

Dành cho bạn

Siêu El Nino đẩy nước biển bờ Tây nước Mỹ dâng 30 cm

Siêu El Nino đẩy nước biển bờ Tây nước Mỹ dâng 30 cm

Mực nước biển dọc bờ Tây nước Mỹ dự báo sẽ tăng tới 30 cm trong tháng này do tác động của chuỗi sóng Kelvin, hiện tượng các khối nước biển ấm dâng cao trên diện rộng di chuyển dọc đường bờ biển về phía Bắc.

Thúc đẩy nguồn lực kiều bào và doanh nghiệp Việt Nam tại Trung Lào

Thúc đẩy nguồn lực kiều bào và doanh nghiệp Việt Nam tại Trung Lào

Chiều 2/10, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại tỉnh Savannakhet (Trung Lào) đã tổ chức phổ biến, triển khai Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài tới đông đảo đại diện kiều bào và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam trên địa bàn.