Nhật Bản mong muốn ‘mang lại nhiều nụ cười cho người Việt’

Ngày 5/3 tại nhà riêng Ngại Đại sứ Nhật Bản Yamada Takio đã diễn ra lễ ký kết hợp đồng viện trợ không hoàn lại cấp cơ sở cho Việt Nam về rà phá bom mìn, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế...

Ngài Đại sứ Nhật Bản Yamada Takio cho biết, hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Nhật Bản nổi bật qua những dự án phát triển hạ tầng quy mô lớn như: Cầu Nhật Tân, ga quốc tế sân bay Nội Bài... Những dự án hạ tầng này có vai trò quan trọng trên phương diện phát triển kinh tế xã hội và hợp tác hoàn thiện môi trường đầu tư.  

Hai nước còn có nhiều chương trình hợp tác, nhằm giải quyết những vấn đề cấp bách như nâng cao chất lượng giáo dục, hoàn thiện cơ sở vật chất y tế tại địa phương, đảm bảo nguồn nước sạch an toàn cho sinh hoạt...

Cụ thể, các dự án ký kết lần này có tổng giá trị viện trợ 900.000 USD, với nhiều dự án như: Rà phá bom mìn tại tỉnh Quảng Bình; mua sắm thiết bị y tế cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị; xây dựng phòng học cho Trường Tiểu học Nghi Kiều 2, xã Nghi Kiều, tỉnh Nghệ An; xây dựng phòng học cho điểm trường Phú Túc của Trường mầm non Hòa Phú, TP Đà Nẵng; cung cấp trang thiết bị đào tạo nuôi trồng thủy sản cho Trường Cao đẳng Công nghệ, Kinh tế và Thủy sản; mua sắm thiết bị cho Trường Cao đẳng Cơ giới Ninh Bình; xây dựng khu bán trú cho Trường Tiểu học – THCS Đá Đỏ, tỉnh Sơn La; dự án của tổ chức phi chính phủ Nhật...

Nhật Bản bắt đầu triển khai chương trình viện trợ không hoàn lại cấp cơ sở (Grant Asistance for Grassroots Human Security Projects) từ năm 1989, nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của các nước phát triển. Trong giai đoạn 1992 - 2023, Nhật Bản đã thực hiện tổng cộng 739 dự án tại Việt Nam, với tổng giá trị tương đương 66 triệu USD. Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam, đứng thứ nhất về cung cấp viện trợ ODA, thứ hai về hợp tác lao động, thứ ba về đầu tư và du lịch, thứ 4 về thương mại. 

Dưới đây là một số hình ảnh của lễ ký kết:

Chú thích ảnh
Ngài Đại sứ Nhật Bản Yamada Takio phát biểu.
Chú thích ảnh
Đại sứ Yamada Takio (phải) và bà Sarah Goring, Giám đốc quốc gia Nhóm tư vấn bom mìn (MAG) Việt Nam trong lễ ký hợp đồng viện trợ.
Chú thích ảnh
Đại sứ Yamada Takio (phải) và ông Dương Văn Cường, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cơ giới Ninh Bình trong lễ ký hợp đồng viện trợ. 
Chú thích ảnh
Đoàn Cao đẳng Cơ giới Ninh Bình chụp cùng Ngài Đại sứ và phu nhân. 
Chú thích ảnh
Đoàn Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị chụp cùng Ngài Đại sứ và Phu nhân.
Lê Vân/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.