Nhật Bản viện trợ 65 triệu US cho Afghanistan và các nước lân cận

Bộ Ngoại giao Nhật Bản ngày 26/10 cho biết, chính phủ nước này đã quyết định viện trợ khẩn cấp không hoàn lại 65 triệu USD cho Afghanistan và các nước láng giềng, những nơi đang có nhu cầu hỗ trợ nhân đạo ngày càng tăng.
Chú thích ảnh
Trẻ em tại một trại tị nạn ở Kabul, Afghanistan. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Khoản viện trợ trên sẽ được chuyển đến Afghanistan và các nước lân cận gồm Pakistan, Iran, Tajikistan, Uzbekistan thông qua 7 tổ chức quốc tế nhằm hỗ trợ nhân đạo cho người dân các nước này về nơi ở, y tế, thực phẩm, nước uống, nông nghiệp, giáo dục…

Cụ thể, Afghanistan sẽ nhận được 21,4 triệu USD thông qua Chương trình Lương thực thế giới của Liên hợp quốc (WFP), 15,7 triệu USD thông qua Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF), 12,9 triệu USD thông qua Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế (ICRC), 3 triệu USD thông qua Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP), 2,7 triệu USD thông qua Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR), 2 triệu USD thông qua Tổ chức Di cư quốc tế và 300.000 USD thông qua Văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc (OCHA).     

Trong khi đó, Pakisan nhận được 2,1 triệu USD thông qua UNHCR và 1,4 triệu USD thông qua UNICEF; Iran nhận được 2,6 triệu USD thông qua UNHCR; Tajikistan nhận được 700.000 USD thông qua UNHCR và Uzbekistan nhận được 200.000 USD thông qua UNICEF.

Bộ Ngoại giao Nhật Bản cũng cho biết, bên cạnh việc cung cấp các khoản viện trợ khẩn cấp không hoàn lại cho Afghanistan và các nước lân cận, chính phủ nước này sẽ đóng vai trò tích cực trong việc đảm bảo ổn định tại khu vực này.

Phạm Tuân (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.