Nhật Bản viện trợ tài chính giúp các nước đang phát triển tăng khả năng phòng thủ

Ngày 5/4, Nhật Bản cho biết sẽ cung cấp viện trợ tài chính cho các quốc gia "cùng chí hướng" nhằm giúp những nước này tăng cường khả năng phòng thủ.
Chú thích ảnh
Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Hirokazu Matsuno phát biểu tại cuộc họp báo ở Tokyo. Ảnh tư liệu: Kyodo/TTXVN

Phát biểu tại cuộc họp báo, Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Hirokazu Matsuno cho biết khoản Hỗ trợ An ninh chính thức (OSA) là viện trợ không hoàn lại, được thiết kế dựa trên các mục tiêu đặt ra trong Chiến lược An ninh quốc gia được chính phủ của Thủ tướng Fumio Kishida cập nhật vào tháng 12/2022. Khoản viện trợ này được cấp cho các quốc gia đang phát triển và trong những lĩnh vực không nhận được vốn Hỗ trợ Phát triển chính thức (ODA). Trong nhiều thập niên qua, Nhật Bản đã cấp vốn ODA cho các dự án xây dựng đường sá, đập và các công trình hạ tầng dân dụng.

Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết chương trình này nhằm giúp các quốc gia đang phát triển tăng cường năng lực giám sát hàng hải, trên không và ứng phó thảm họa, cũng như thúc đẩy các hình thức hỗ trợ nhân đạo và các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc.

Nhật Bản có kế hoạch cung cấp OSA dựa trên các nguyên tắc về chuyển giao thiết bị và công nghệ quốc phòng, trong đó đặt ra các điều kiện nghiêm ngặt đối với xuất khẩu vũ khí.

Chính phủ của Thủ tướng Kishida đã dành 2 tỷ yen (15 triệu USD) trong ngân sách tài khóa 2023 (kết thúc tháng 3/2024) để tài trợ cho OSA.

Các nguồn tin của Chính phủ Nhật Bản cho biết Philippines, Malaysia, Bangladesh và Fiji có thể sẽ được cung cấp khoản viện trợ này.

Phan An (TTXVN)

Dành cho bạn

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Việc Houthi tiến sát eo biển Bab el-Mandeb có thể buộc Israel cân nhắc tham gia chiến dịch quân sự nhằm vào lực lượng này. Tuy nhiên, mở thêm một mặt trận cách xa lãnh thổ cũng đặt Israel trước nhiều rủi ro.

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.