Nhật Bản kéo dài thời gian hoạt động của lò phản ứng hạt nhân cũ nhất

Ngày 16/10, Cơ quan quản lý hạt nhân (NRA) của Nhật Bản đã cho phép lò phản ứng hạt nhân số 1 tại nhà máy điện hạt nhân Takahama ở miền Trung nước này tiếp tục hoạt động. Đây là lò phản ứng đầu tiên tại nước này được phép hoạt động lâu hơn 50 năm.
Chú thích ảnh
Lò phản ứng tại nhà máy điện hạt nhân ở thị trấn Takahama, tỉnh Fukui, Nhật Bản. Ảnh tư liệu: Kyodo/TTXVN

NRA đã chấp thuận kế hoạch của công ty điện lực Kansai vận hành lò phản ứng hạt nhân số 1 thêm 10 năm, trong bối cảnh lò phản ứng này sẽ kỷ niệm 50 năm hoạt động vào tháng 11. Chính phủ Nhật Bản hiện xem điện hạt nhân là quan trọng trong hệ thống năng lượng của đất nước vốn nghèo tài nguyên này.

NRA cũng xác nhận đánh giá của công ty điện lực Kansai rằng bể áp lực có thể chịu được phơi nhiễm neutron và độ bền của bê tông vẫn được duy trì bất chấp tác động của nhiệt và phóng xạ.

Hồi tháng 6/2016, các lò phản ứng số 1 và 2 của nhà máy đã được phép duy trì hoạt động sau 40 năm đưa vào sử dụng. Năm 2023, cả 2 lò phản ứng này được phép khởi động lại lần đầu tiên kể từ sau sự cố hạt nhân tại nhà máy Fukushima Daiichi năm 2011.

Tháng 5/2023, Quốc hội Nhật Bản thông qua dự luật cho phép các lò phản ứng hạt nhân ở nước này được vận hành vượt giới hạn 60 năm hiện nay. Theo quy định mới, các lò phản ứng hạt nhân có thể được phép tăng thêm số năm hoạt động. Tổng thời gian vận hành sẽ không bao gồm khoảng thời gian ngừng hoạt động do các nguyên nhân ngoài tầm kiểm soát như đánh giá an toàn hoặc theo lệnh của tòa án. Ngoài ra, NRA sẽ kiểm tra tình trạng các lò phản ứng và các cơ sở liên quan ít nhất mỗi 10 năm/lần sau 30 năm hoạt động để đảm bảo an toàn cho các cơ sở cũ.

Thúc Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.