IAEA: Một lò phản ứng hạt nhân mới của Triều Tiên dường như đang hoạt động

Ngày 21/12, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) thông báo một lò phản ứng mới tại tổ hợp hạt nhân Yongbyon của Triều Tiên dường như đã bắt đầu hoạt động.
Chú thích ảnh
Tổ hợp hạt nhân Yongbyon của Triều Tiên. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo IAEA, trong nhiều năm, Triều Tiên đã sử dụng nhiên liệu đã qua sử dụng từ một lò phản ứng hạt nhân công suất 5 MW tại Yongbyon để sản xuất plutonium cho kho vũ khí hạt nhân của nước này. Tuy nhiên, việc xả nước ấm từ một lò phản ứng nước nhẹ lớn hơn cho thấy cơ sở này hiện cũng đang được đưa vào sử dụng.

Tổng giám đốc IAEA Rafael Grossi nêu rõ: “Việc xả nước ấm là dấu hiệu cho thấy lò phản ứng đã đạt tới mức tới hạn, nghĩa là phản ứng dây chuyền hạt nhân trong lò phản ứng ở trạng thái tự duy trì".

Theo IAEA, cơ quan này ghi nhận một dòng nước chảy mạnh từ hệ thống làm mát của lò phản ứng nước nhẹ kể từ tháng 10 vừa qua, cho thấy lò phản ứng đang được vận hành thử. Những dấu hiệu gần đây hơn cho thấy có nước ấm. Lò phản ứng nước nhẹ nêu trên dường như đã hoàn thiện trong nhiều năm nhưng chưa đi vào hoạt động. Ông Grossi lưu ý IAEA không thể xác nhận tình trạng hoạt động của lò trên nếu không được tiếp cận khu phức hợp hạt nhân Yongbyon. 

IAEA đã không được tiếp cận Triều Tiên kể từ khi Bình Nhưỡng trục xuất các thanh sát viên của tổ chức này vào năm 2009. IAEA hiện giám sát các động thái ở Triều Tiên, chủ yếu qua sử dụng hình ảnh vệ tinh.

Nguyễn Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Cựu Tổng thống Liên bang Nga, ông Dmitry Medvedev, người đang giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga. Ảnh: EPA/TTXVN

Cựu Tổng thống Nga cảnh báo vệ tinh Starlink có thể ‘rơi như đồ trang trí trên cây thông Noel’

Cựu Tổng thống Liên bang Nga Dmitry Medvedev cảnh báo việc “phong tỏa” mạng vệ tinh Rassvet của Moskva theo đề nghị của Ukraine có thể dẫn tới một “cuộc chiến tranh không gian toàn diện”, đồng thời nói các vệ tinh Starlink của Mỹ có thể “rơi xuống như những món đồ trang trí trên một cây thông Noel đã khô héo”.

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.