Hàn Quốc: Cấp phép xây dựng 2 lò phản ứng hạt nhân mới

Ủy ban An toàn và An ninh hạt nhân Hàn Quốc (NSSC) ngày 12/9 đã cấp giấy phép xây dựng hai lò phản ứng hạt nhân mới ở khu vực bờ biển phía Đông của nước này, gần 10 năm sau khi đơn xin cấp phép được nộp.
Chú thích ảnh
Lò phản ứng Wolsong-1, nằm ở Gyeongju. Ảnh tư liệu (minh họa): Yonhap

Phóng viên TTXVN tại Seoul dẫn thông báo của NSSC cho biết tại cuộc họp thường kỳ tháng 9, NSSC đã chấp thuận đề xuất của Công ty Thủy điện và Điện hạt nhân Hàn Quốc (KHNP) về việc xây dựng lò phản ứng Shin-Hanul 3 và Shin-Hanul 4 tại huyện Uljin thuộc tỉnh Gyeongsang Bắc, cách thủ đô Seoul khoảng 224 km về phía Đông Nam.

Đây là giấy phép xây dựng lò phản ứng hạt nhân đầu tiên được cấp kể từ năm 2016, khi chính quyền "bật đèn xanh" cho lò phản ứng Saeul 3 và 4 ở Ulsan. Đơn xin cấp phép xây dựng lò phản ứng Shin-Hanul 3 và Shin-Hanul 4 đã được nộp vào tháng 1/2016, nhưng dự án đã bị đình chỉ vào năm 2017 do thay đổi trong chính sách năng lượng của chính quyền cựu Tổng thống Moon Jae In. Quá trình đánh giá được tái khởi động vào tháng 7/2022, sau khi Tổng thống Yoon Suk Yeol lên nắm quyền và tuyên bố tiếp tục dự án.

Trường Giang (TTXVN)

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.