Nhật Bản cho phép 5 lò phản ứng hạt nhân cũ tiếp tục hoạt động

Một tòa án ở Nhật Bản ngày 29/3 đã quyết định cho phép 5 lò phản ứng hạt nhân cũ tiếp tục hoạt động tại các nhà máy ở miền Trung Nhật Bản, bác bỏ những lo ngại về an toàn của người dân địa phương dẫn tới yêu cầu đình chỉ hoạt động các lò phản ứng hạt nhân này.
Chú thích ảnh
Lò phản ứng số 3 của Nhà máy điện hạt nhân Mihama thuộc Tập đoàn Kansai ở tỉnh Fukui, miền Trung Nhật Bản. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Tòa án quận Fukui đã bác bỏ lệnh cấm dừng lò phản ứng số 3 tại nhà máy Mihama và các lò phản ứng số 1, 2, 3 và 4 tại nhà máy Takahama. Cả hai nhà máy đều nằm ở tỉnh Fukui trên bờ biển Nhật Bản và đều do Công ty Điện lực Kansai điều hành.

Các lò phản ứng đều đã bắt đầu hoạt động thương mại từ năm 1974 đến năm 1985. Trong đó, lò phản ứng số 3 của nhà máy Mihama, mở cửa vào năm 1976, đã trở thành tổ máy hạt nhân đầu tiên của đất nước hoạt động trên 40 năm. Lò phản ứng số 3 tại Mihama được vận hành lại vào năm 2021, 10 năm sau sự cố tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1.

Tương tự, 4 lò phản ứng số 1, 2, 3 và 4 của Takahama cũng bắt đầu hoạt động trong khoảng thời gian trên, trong đó lò phản ứng số 1 và số 2 được khởi động lại lần đầu tiên vào năm ngoái kể từ thảm họa hạt nhân năm 2011.

Năm 2023, Chính phủ Nhật Bản quyết định ban hành luật cho phép thời gian hoạt động của các lò phản ứng có thể lên tới 60 năm hoặc hơn, nếu được nâng cấp đầy đủ nhằm đảm bảo an toàn.

Linh Tô (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.