Nhân vật tiềm năng làm đặc phái viên cuộc chiến ở Ukraine trong chính quyền Trump 2.0

Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump được cho là đang xem xét cựu quyền Giám đốc Tình báo quốc gia Richard Grenell, người từng đề xuất “vùng tự trị” ở Ukraine làm đặc phái viên giải quyết xung đột Nga-Ukraine.

Chú thích ảnh
Ông Richard Grenell. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Hãng tin Reuters dẫn lời bốn nguồn tin quen thuộc với kế hoạch chuyển giao quyền lực ở Mỹ cho biết Tổng thống đắc cử Donald Trump đang xem xét bổ nhiệm ông Grenell làm đặc phái viên giải quyết xung đột giữa Liên bang Nga và Ukraine.

Ông Grenell từng là Đại sứ Mỹ tại Đức và quyền Giám đốc Tình báo quốc gia trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên của ông Trump (2017-2021), có thể đảm nhiệm vai trò quan trọng trong nỗ lực chấm dứt cuộc chiến giữa Liên bang Nga và Ukraine nếu được chọn.

Theo tiết lộ của các nguồn tin ẩn danh, hiện nay chưa có vị trí đặc phái viên nào dành riêng cho việc giải quyết xung đột Nga-Ukraine, nhưng ông Trump đang cân nhắc tạo ra vị trí này.

Dẫu vậy, ông Trump cũng có thể quyết định không thành lập vị trí đặc phái viên giải quyết xung đột giữa Liên bang Nga và Ukraine hoặc có thể chọn một người khác. Đồng thời, cũng không có gì đảm bảo rằng cựu quyền Giám đốc Tình báo quốc gia Grenell sẽ chấp nhận làm đặc phái viên cho xung đột Nga-Ukraine.

Trong thời gian vận động để trở lại Nhà Trắng với vai trò ứng cử viên tổng thống Mỹ của đảng Cộng hoà, ông Trump cam kết sẽ nhanh chóng chấm dứt cuộc xung đột giữa Liên bang Nga và Ukraine, dù chưa nêu rõ cách thức cụ thể để thực hiện kế hoạch này.

Nếu ông Grenell được chọn và chấp nhận làm đặc phái viên cho xung đột giữa Liên bang Nga và Ukraine thì một số quan điểm của nhân vật này có thể khiến các nhà lãnh đạo Ukraine do dự.

Nguyên nhân là do trong một buổi tọa đàm do hãng tin Bloomberg của Mỹ tổ chức vào tháng 7 vừa qua, ông Grenell đề xuất thành lập các “vùng tự trị” như một giải pháp để giải quyết xung đột giữa Liên bang Nga và Ukraine.

Giống như nhiều đồng minh của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump, ông Grenell cũng bày tỏ quan điểm phản đối việc Ukraine gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) trong tương lai gần.

Những người ủng hộ cựu quyền Giám đốc Tình báo quốc gia Mỹ nhấn mạnh rằng ông Grenell có kinh nghiệm làm lâu dài trong ngành ngoại giao và hiểu biết sâu sắc về các vấn đề châu Âu.

Ngoài vai trò đại sứ tại Đức, ông Grenell còn là đặc phái viên tổng thống trong các cuộc đàm phán hòa bình, đóng góp vào thỏa thuận bình thường hóa kinh tế giữa Serbia và Kosovo.

Karoline Leavitt, phát ngôn viên của nhóm chuyển giao quyền lực của ông Trump, từ chối bình luận chi tiết, chỉ nói rằng “các quyết định nhân sự sẽ được tổng thống đắc cử công bố khi có quyết định chính thức” còn ông Grenell thì không ngay lập tức phản hồi yêu cầu bình luận.

Trước cuộc bầu cử tổng thống Mỹ ngày 5/11, ông Grenell đã tích cực vận động tranh cử cho ông Trump và từng được xem là ứng cử viên sáng giá cho vị trí ngoại trưởng.

Tuy nhiên, cuối cùng, vai trò này đã được trao cho Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Marco Rubio, một người được nhìn nhận có quan điểm thân Israel.

Có lẽ vì thế, quyết định lựa chọn ông Rubio làm ngoại trưởng Mỹ đã gây bất ngờ và khiến một số đồng minh thân cận của ông Grenell không hài lòng, đặc biệt là những người ủng hộ ông Trump trong cộng đồng Hồi giáo.

“Ông Trump thắng là nhờ chúng tôi, và chúng tôi không hài lòng với việc chọn ngoại trưởng cũng như một số nhân sự khác,” ông Rabiul Chowdhury, một nhà đầu tư tại Philadelphia, người đồng sáng lập nhóm Người Hồi giáo ủng hộ Trump, cho biết.

Theo nhận định của các chiến lược gia, sự ủng hộ của cộng đồng Hồi giáo đối với ông Trump được cho là đã giúp ông giành chiến thắng tại bang Michigan và có thể góp phần vào các chiến thắng ở những bang chiến địa khác.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc (Reuters/TRTWorld)

Dành cho bạn

Hàn Quốc và Mỹ kết thúc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia

Hàn Quốc và Mỹ kết thúc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia

Hàn Quốc và Mỹ vừa kết thúc cuộc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia lần thứ 9 năm 2026 ngoài khơi thành phố cảng Busan, với sự tham gia của lực lượng hải quân đến từ 15 quốc gia đối tác, nhằm nâng cao năng lực tác chiến và khả năng phối hợp trong các hoạt động rà phá thủy lôi trên biển.

Trại Andersonville ở Georgia ngày 17/8/1864. Ảnh: historydefined.net

Nhà tù tử thần khiến gần 13.000 tù binh thiệt mạng – Kỳ 1

Nhà tù Andersonville (còn được gọi là Trại Sumter) là một cơ sở giam giữ quân sự do phe Liên minh miền Nam thành lập trong cuộc Nội chiến Mỹ. Được xây dựng năm 1864 tại hạt Sumter ở bang Georgia, nhà tù này hoạt động trong khoảng 14 tháng. Chỉ trong thời gian ngắn đó, nơi đây đã trở thành một trong những cơ sở giam giữ tù binh lớn nhất và gây chết chóc nhiều nhất ở Bắc Mỹ.

Giải mã công nghệ mạng lưới giúp UAV Nga duy trì kết nối khi tập kích Kiev

Giải mã công nghệ mạng lưới giúp UAV Nga duy trì kết nối khi tập kích Kiev

Mạng lưới liên lạc dạng lưới cho phép các thiết bị bay không người lái (UAV) chuyển tiếp tín hiệu cho nhau, mở rộng phạm vi điều khiển và truyền hình ảnh trực tiếp về người vận hành. Công nghệ này đang được Nga sử dụng để duy trì kết nối với UAV tầm xa, hỗ trợ trinh sát và điều chỉnh hoạt động khi tiếp cận mục tiêu tại Ukraine.

Hệ thống tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander. Ảnh: Bộ Quốc phòng Liên bang Nga

Tình báo Ukraine: Nga dự trữ tới 700 tên lửa đạn đạo, hơn 6.000 UAV sẵn sàng tập kích kéo dài

Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine (HUR) cho biết Nga đang tích lũy lượng lớn tên lửa và khoảng 6.200 UAV tấn công, đồng thời duy trì năng lực sản xuất tới 10.000 UAV mỗi tháng. Theo đánh giá của HUR, việc mở rộng kho vũ khí giúp Moskva duy trì các đợt tập kích kéo dài, gia tăng sức ép lên hệ thống phòng không Ukraine.