Pháp ‘bật đèn xanh' cho Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa tấn công lãnh thổ Nga

Sau Mỹ và Anh, Ngoại trưởng Pháp Jean-Noël Barrot xác nhận rằng Ukraine có thể sử dụng tên lửa tầm xa của Pháp để tấn công lãnh thổ Liên bang Nga, với điều kiện đó là hành động tự vệ.

Trong một cuộc phỏng vấn với đài BBC, Ngoại trưởng Pháp Jean-Noël Barrot khẳng định rằng các đồng minh phương Tây không nên đặt ra “giới hạn đỏ” trong việc hỗ trợ Ukraine, nhấn mạnh cam kết của Pháp trong việc cung cấp viện trợ quân sự cho Ukraine miễn là còn cần thiết.

Ngoại trưởng Barrot xác nhận rằng Ukraine có thể sử dụng tên lửa tầm xa của Pháp để tấn công vào lãnh thổ Liên bang Nga, với điều kiện đó là hành động tự vệ.

Tuy nhiên, ông Barrot tránh xác nhận liệu vũ khí của Pháp đã được sử dụng trong các chiến dịch như vậy hay chưa.

“Nguyên tắc đã được thiết lập… thông điệp của chúng tôi gửi Tổng thống Zelensky đã được tiếp nhận tốt”, ông Barrot cho biết.

Ngoại trưởng Pháp nhấn mạnh rằng không nên có bất kỳ hạn chế nào đối với sự hỗ trợ dành cho Ukraine trong cuộc chiến chống lại chiến dịch quân sự đặc biệt của Liên bang Nga.

Ông Barrot giải thích: “Chúng tôi sẽ hỗ trợ Ukraine quyết liệt và lâu dài nhất có thể. Tại sao? Bởi vì chính an ninh của chúng tôi đang bị đe dọa” và “mỗi khi quân đội Liên bang Nga tiến thêm một km vuông, mối đe dọa đối với châu Âu lại tiến gần hơn một km vuông”.

Ông Barrot cũng gợi ý rằng các nước phương Tây, bao gồm Pháp, có thể cần tăng chi tiêu quốc phòng để đối mặt với những thách thức an ninh mới.

Ông Barrot nói: “Chúng ta sẽ phải chi nhiều hơn nếu muốn làm được nhiều hơn”, “Chúng ta cần đối mặt với những thách thức mới này”.

Ngoại trưởng cũng đề cập đến nguyện vọng gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) của Ukraine, điều mà Tổng thống Zelensky đã nhiều lần kêu gọi.

Ông Barrot ám chỉ khả năng mời Ukraine tham gia NATO, đồng thời lưu ý rằng Pháp và các đồng minh đang làm việc để đưa Ukraine tiến gần hơn đến liên minh này.

Xem video về hoạt động vận chuyển và lắp đặt tên lửa Storm Shadows lên máy bay chiến đấu. Nguồn: Reuters

Trước đó, bất chấp nhiều tháng Ukraine kêu gọi trong bối cảnh Moskva tấn công mạnh mẽ ở các khu vực Donetsk và Kharkiv, các quốc gia phương Tây đã hạn chế việc sử dụng tên lửa tầm xa nhằm vào các mục tiêu trên lãnh thổ Liên bang Nga vì lo ngại nguy cơ leo thang.

Tuy nhiên, vào ngày 17/11, truyền thông Mỹ cho hay Tổng thống Joe Biden đã phê duyệt cho Ukraine sử dụng các loại vũ khí này.

Hai hôm sau, đòn tấn công đầu tiên bằng tên lửa chiến thuật lục quân (ATACMS) đã được Ukraine thực hiện nhằm vào một sở chỉ huy ở làng Maryino thuộc tỉnh Kursk của Liên bang Nga, khiến 18 binh sĩ Liên bang Nga thiệt mạng và 33 người khác bị thương, bao gồm cả ba nhân sự đến từ bên thứ ba.

Vào ngày 21/11, cuộc tấn công bằng tên lửa Storm Shadow/SCALP do Anh-Pháp sản xuất, cũng diễn ra và mục tiêu nằm ở tỉnh Bryansk của Liên bang Nga. Theo thông tin của United24, trong số những người bị thương có các sĩ quan thuộc Quân khu miền Nam và miền Đông của Liên bang Nga.

Theo chuyên gia, khi các loại tên lửa tầm xa như ATACMS của Mỹ, Storm Shadow/SCALP của Anh và Pháp tấn công sâu vào lãnh thổ Liên bang Nga, Moskva sẽ phải rút máy bay khỏi tầm bắn của tên lửa Ukraine, giảm khả năng tác chiến, nhất là các cuộc tấn công bằng bom dẫn đường.

Báo Euromaidan Press ngày 23/11 dẫn lời ông Pavlo Narozhnyi, chuyên gia quân sự và là người sáng lập tổ chức từ thiện “Reactive Mail,” cho rằng sau khi Ukaine được Mỹ cho phép sử dụng tên lửa chiến thuật lục quân (ATACMS) tầm xa ra đòn tấn công vào lãnh thổ Liên bang Nga, các lực lượng của Moskva sẽ buộc phải giảm đáng kể việc triển khai bom dẫn đường từ trên không do phải di chuyển máy bay đến các sân bay xa hơn.

Theo chuyên gia Narozhnyi, Liên bang Nga không có đủ máy bay và phi công. Hiện tại, họ có thể thực hiện 60-65 lượt xuất kích mỗi ngày, thả khoảng 100-120 quả bom dẫn đường.

Tuy nhiên, nếu máy bay của họ phải di chuyển hơn 300 km, số lượt xuất kích sẽ giảm 30-40% do các chuyến bay dài hơn sẽ làm hao mòn động cơ nhanh hơn và khiến phi công mệt mỏi, tăng khả năng sai sót.

Chuyên gia Narozhnyi lưu ý rằng ngay cả khi Ukraine không tấn công các sân bay của Liên bang Nga, không thực hiện các đòn đánh tầm xa, Moskva vẫn phải rút máy bay ra khỏi tầm bắn của tên lửa Ukraine và điều này sẽ hạn chế khả năng tác chiến của họ.

Nguyên nhân là do để an toàn, Liên bang Nga có thể phải di dời các máy bay chiến đấu Su-34, Su-35, các máy bay tấn công Su-25, và trực thăng được trang bị các hệ thống vũ khí chống tăng như tên lửa Vikhr.

Những loại vũ khí này là mối đe dọa đối với xe tăng của Ukraine, nhưng khả năng tác chiến của chúng sẽ bị suy giảm vì tầm hoạt động thường không vượt quá 300 km.

Thành Nam (Euromaidan Press/United24/BBC)

Dành cho bạn

Hình ảnh Việt Nam từ lịch sử đến khát vọng 2045

Hình ảnh Việt Nam từ lịch sử đến khát vọng 2045

Theo phóng viên TTXVN tại Pháp, từ ngày 11-13/9, Ngày hội Nhân đạo (Fête de l’Humanité) lần thứ 91 diễn ra tại khu vực ngoại ô Paris, Cộng hoà Pháp, quy tụ trên một trăm nghìn người tham dự cùng nhiều hoạt động chính trị, xã hội, văn hóa và nghệ thuật. 

Al-Muizz – Bảo tàng sống về kiến trúc Hồi giáo giữa lòng Cairo

Al-Muizz – Bảo tàng sống về kiến trúc Hồi giáo giữa lòng Cairo

Phố Al-Muizz tại thủ đô Cairo của Ai Cập là nơi tập trung hàng chục công trình kiến trúc Hồi giáo có tuổi đời hàng trăm năm, thậm chí hơn một nghìn năm. Điểm đặc biệt của tuyến phố này không chỉ nằm ở những công trình kiến trúc độc đáo, mà còn ở chỗ các công trình ấy vẫn hàng ngày hòa mình vào cuộc sống mưu sinh của người dân địa phương.

UAV Nga tấn công trúng đầu máy tàu hỏa gần biên giới Ba Lan

UAV Nga tấn công trúng đầu máy tàu hỏa gần biên giới Ba Lan

Một thiết bị bay không người lái (UAV) của Nga đã đánh trúng đầu máy tàu hỏa chở khách tại miền Tây Ukraine, cách biên giới Ba Lan khoảng 2 km. Vụ việc không gây thương vong nhưng khiến hoạt động qua lại tại một số cửa khẩu tạm thời bị hạn chế.