Xung đột Nga-Ukraine: Moskva đề cập tới ‘di sản tồi tệ nhất’ cho ông Trump

Moskva cho rằng vụ tấn công Dnipro bằng một loại tên lửa đạn đạo siêu vượt âm Oreshnik mới được phát triển nhằm gửi thông điệp đến phương Tây rằng Liên bang Nga sẽ phản ứng trước những “quyết định và hành động liều lĩnh” của họ trong việc ủng hộ Ukraine.
Chú thích ảnh
Hậu quả của cuộc tấn công bằng tên lửa của Liên bang Nga vào thành phố Dnipro, tỉnh Dnipropetrovsk của Ukraine, ngày 21/11/2024. Ảnh: Cơ quan Dịch vụ Khẩn cấp Quốc gia Ukraine/Telegram

Theo hãng thông tấn Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 22/11, Ngoại trưởng Liên bang Nga Sergey Lavrov cho biết việc Moskva phóng tên lửa đạn đạo siêu vượt âm Oreshnik mới nhằm đáp trả việc phương Tây cho phép Ukraine tấn công sâu vào lãnh thổ Liên bang Nga đã khiến Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky rơi vào trạng thái bất an.

Phát biểu tại một cuộc họp báo ở Brest (Belarus), Ngoại trưởng Liên bang Nga nói rằng Tổng thống Ukraine “trực tiếp cáo buộc các đồng minh phương Tây đã bỏ mặc ông ta đối mặt với những hành động như vậy của Liên bang Nga,” đồng thời gọi phản ứng này là “một kết quả có giá trị tiềm năng”.

Ông Lavrov nhấn mạnh là nếu không có sự tham gia trực tiếp của phương Tây vào xung đột ở Ukraine thì sẽ không một tên lửa nào được phóng.

Ngoại trưởng Liên bang Nga cho rằng chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đã cho phép Ukraine tấn công lãnh thổ Liên bang Nga và điều này sẽ để lại “di sản tồi tệ nhất có thể” cho Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump.

Xem video ghi lại nhiều ánh chớp bùng lên ở thành phố Dnipro của Ukraine sau khi Liên bang Nga tuyên bố đã phóng một tên lửa đạn đạo siêu vượt âm tầm trung vào đây. Nguồn: Reuters

Cũng trong ngày 22/11, Điện Kremlin cho biết vụ tấn công Ukraine bằng một loại tên lửa đạn đạo siêu vượt âm Oreshnik mới được phát triển nhằm gửi thông điệp đến phương Tây rằng Moskva sẽ phản ứng trước những “quyết định và hành động liều lĩnh” của họ trong việc ủng hộ Ukraine.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên rằng: “Thông điệp chính là những quyết định và hành động liều lĩnh của các nước phương Tây trong sản xuất tên lửa, cung cấp chúng cho Ukraine và sau đó tham gia vào các cuộc tấn công trên lãnh thổ Liên bang Nga, không thể không nhận được phản ứng từ phía Liên bang Nga”.

Ông Peskov nhấn mạnh: “Phía Liên bang Nga đã thể hiện rõ ràng khả năng của mình và đã phác thảo một cách khá rõ ràng các phương án trả đũa tiếp theo trong trường hợp những mối quan ngại của chúng tôi không được xem xét”, đồng thời cho biết thêm rằng Moskva không có nghĩa vụ phải cảnh báo Mỹ về vụ tấn công, nhưng vẫn thông báo cho Mỹ 30 phút trước khi phóng tên lửa đạn đạo siêu vượt âm Oreshnik.

Theo người phát ngôn Điện Kremlin, Tổng thống Liên bang Vladimir Putin vẫn để ngỏ khả năng đối thoại, nhưng ông chỉ trích chính quyền sắp mãn nhiệm của Tổng thống Mỹ Joe Biden vì “thích tiếp tục con đường leo thang”.

Xem video với hình ảnh tĩnh cùng phát biểu của người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói về thông điệp của Moskva sau vụ tấn công Dnipro bằng tên lửa đạn đạo siêu vượt âm Oreshnik mới cùng cảnh báo rằng Liên bang Nga đã phác thảo các phương án trả đũa tiếp theo trong trường hợp những mối quan ngại của mình không được xem xét. Nguồn: Reuters

Trước đó, vào hôm 21/11, ông Putin xác nhận rằng Liên bang Nga đã phóng tên lửa đạn đạo siêu vượt âm Oreshnik mới sau khi Ukraine, với sự chấp thuận từ chính quyền Biden, tấn công hai khu vực Bryansk và Kursk của Liên bang Nga bằng sáu tên lửa tầm xa ATACMS do Mỹ sản xuất vào ngày 19/11 và bằng tên lửa hành trình Storm Shadow của Anh cùng hệ thống HIMARS do Mỹ sản xuất vào ngày 21/11.

Theo nhà lãnh đạo Liên bang Nga, điều này đồng nghĩa với việc chiến tranh ở Ukraine hiện đã “mang các yếu tố của một cuộc xung đột toàn cầu”.

Trong một diễn biến liên quan, cơ quan tình báo chính của Ukraine đã công bố thông tin về tên lửa đạn đạn siêu vượt âm mà Liên bang Nga sử dụng để tấn công thành phố Dnipro.

Theo báo cáo, tên lửa đạn đạo này có khả năng thuộc tổ hợp tên lửa 'Kedr', có thời gian bay 15 phút và đạt tốc độ tối đa vượt quá Mach 11, tức là nhanh gấp 11 lần tốc độ âm thanh.

Theo thông tin từ cơ quan tình báo Ukraine, tên lửa đạn đạo siêu vượt âm Oreshnik được trang bị 6 đầu đạn, mỗi đầu đạn có 6 đạn con. Tốc độ của tên lửa trong giai đoạn cuối của quỹ đạo vượt quá Mach 11, cho thấy khả năng tấn công mạnh mẽ và chính xác của loại vũ khí này.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Chuyên gia Hong Kong (Trung Quốc) khuyến nghị Việt Nam ứng phó nước biển dâng

Chuyên gia Hong Kong (Trung Quốc) khuyến nghị Việt Nam ứng phó nước biển dâng

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu toàn cầu diễn biến ngày càng phức tạp, các khu vực duyên hải và đồng bằng châu thổ sông tại Việt Nam đang đứng trước những thách thức nghiêm trọng từ hiện tượng nước biển dâng và sụt lún địa tầng. Nhận định về vấn đề này, GS. Lâm Vũ Thành (Yucheng Lin) — Trợ lý Giáo sư tại Đại học Thành phố Hong Kong (CityUHK), Trung Quốc, chuyên gia hàng đầu về biến đổi mực nước biển và định lượng rủi ro khí hậu — đã chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Hong Kong về cơ chế tác động, đồng thời gợi mở các giải pháp chiến lược cho Việt Nam trong công tác quy hoạch và ứng phó dài hạn.

Bão Champi gây hỗn loạn hàng không Đông Á, hàng trăm chuyến bay bị hủy

Bão Champi gây hỗn loạn hàng không Đông Á, hàng trăm chuyến bay bị hủy

Bão Champi tiến gần vùng lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc) đã gây gián đoạn nghiêm trọng hoạt động hàng không tại hòn đảo này, với gần 1.000 chuyến bay nội địa, quốc tế và xuyên eo biển bị hủy. Trung Quốc đại lục và Nhật Bản cũng đang khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó khi cơn bão được dự báo tiếp tục di chuyển về phía Bắc sau đó chuyển hướng Đông Bắc.

Quang cảnh bên ngoài Nhà Trắng ở thủ đô Washington DC., Mỹ ngày 20/4/2026. Ảnh: THX/TTXVN

Nga và Ukraine nhất trí ngừng bắn cục bộ

Nhà Trắng ngày 23/10 thông báo Đệ nhất Phu nhân Mỹ Melania Trump đã hỗ trợ đạt được một thỏa thuận ngừng bắn giữa Nga và Ukraine tại thành phố Oleshky ở tỉnh Kherson.

Xả súng tại nhà thờ ở Jordan, ít nhất 7 người thiệt mạng

Xả súng tại nhà thờ ở Jordan, ít nhất 7 người thiệt mạng

Ngày 23/10, ít nhất 7 người đã thiệt mạng và khoảng 10 người bị thương trong vụ xả súng nhằm vào những người dự tang lễ tại một nhà thờ ở làng Hammoud, tỉnh Karak, miền Nam Jordan. Lực lượng an ninh đã triển khai chiến dịch truy tìm các đối tượng gây án sau khi chúng bỏ trốn khỏi hiện trường.