Nhân dân Lào chung tay cùng các địa phương Việt Nam phòng chống dịch

Ngày 18/6, đại diện chính quyền tỉnh Oudomsay của Lào đã đến Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Luang Prabang trao tặng số tiền 260 triệu kíp (khoảng 27.600 USD) hỗ trợ 3 tỉnh của Việt Nam gồm Điện Biên, Sơn La và Lai Châu ứng phó với dịch bệnh COVID-19.
Chú thích ảnh
Đại diện Chính quyền tỉnh Oudomsay trao tiền hỗ trợ 3 tỉnh của Việt Nam ứng phó với dịch bệnh COVID-19. Ảnh do Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Luang Prabang cung cấp/TTXVN phát

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, phát biểu tại buổi gặp mặt, đại diện chính quyền tỉnh Oudomsay khẳng định mối quan hệ hữu nghị vĩ đại giữa Lào và Việt Nam; đồng thời bày tỏ tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, chính quyền tỉnh, người dân, các cấp chính quyền, các doanh nghiệp tại các địa phương của Việt Nam sẽ sớm ngăn chặn và kiềm chế sự lây lan của dịch bệnh, vượt qua khó khăn để khôi phục cuộc sống, phục hồi sản xuất, kinh doanh phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. 

Đại diện chính quyền tỉnh Oudomsay cho biết đây là quà tặng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Oudomsay với mong muốn chung tay cùng các địa phương và nhân dân Việt Nam nhanh chóng kiểm soát và dập tắt sự lây lan của dịch COVID-19.

Tiếp đại diện chính quyền tỉnh Oudomsay, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Luang Prabang Nguyễn Đăng Hùng bày tỏ cảm kích trước nghĩa cử cao đẹp của chính quyền tỉnh đối với Chính phủ và nhân dân Việt Nam, đồng thời khẳng định sẽ sớm chuyển ngay số tiền về Việt Nam phục vụ cho công tác phòng chống đại dịch.

Phạm Kiên – Thu Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.