Nhà Trắng từ chối cung cấp tài liệu cho Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ

Ngày 15/5, Nhà Trắng đã từ chối yêu cầu cung cấp các tài liệu cho Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ vì cho rằng ủy ban này đang nỗ lực “làm lại” cuộc điều tra Nga can thiệp bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016. Cuộc điều tra này do công tố viên đặc biệt Robert Mueller tiến hành.
Chú thích ảnh
Nhà Trắng tại Washington, DC., Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, trong bức thư dài 12 trang gửi Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Hạ viện Jerrold Nadler, Cố vấn luật pháp Nhà Trắng Pat Cipollone cho rằng dường như yêu cầu của Ủy ban Tư pháp Hạ viện không nhằm mục đích lập pháp mà để tiến hành một cuộc điều tra khác đối với những vấn đề đã được Công tố viên đặc biệt tiến hành điều tra trong thời gian dài.

Cũng theo cố vấn Cipollone, yêu cầu này nằm ngoài thẩm quyền lập hiến của nhánh lập pháp.

Ông Cipollone cho rằng mục đích duy nhất của yêu cầu này là nhằm tìm cách quấy rối các đối thủ chính trị, sau khi nhận thấy kết luận đưa ra sau cuộc điều tra kéo dài hai năm của Bộ Tư pháp không đúng với mong muốn của một số thành viên Ủy ban. Vì thế, yêu cầu sẽ không được Nhà Trắng chấp nhận.

Trước đó, Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ Nadler đã yêu cầu Nhà Trắng cung cấp tài liệu cho cuộc điều tra của Ủy ban này về các cáo buộc Tổng thống Donald Trump cùng một số thành viên chính phủ cản trở tư pháp, tham nhũng công và lạm dụng quyền lực.

Những tài liệu được tìm kiếm bao gồm liên lạc giữa Tổng thống Trump và cựu cố vấn luật pháp Nhà Trắng Don McGahn, việc Cố vấn an ninh quốc gia Michael Flynn từ chức; Giám đốc FBI James Comey bị sa thảo; cuộc họp tại Tháp Trump hồi tháng 6/ 2016; và bất kỳ cuộc thảo luận nào về khả năng sa thải Công tố viên đặc biệt Mueller.

Đặng Huyền (TTXVN)

Dành cho bạn

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

Trung Quốc vừa giới thiệu hai hệ thống ứng dụng AI trong thăm dò khoáng sản và lập bản đồ địa chất. Dữ liệu thử nghiệm cho thấy quy trình dự báo và đánh giá khoáng sản vốn từng mất tới nửa năm nay có thể hoàn tất chỉ trong vòng một tuần.

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Năm 1982, một nhà nghiên cứu trẻ của Đại học Ghent lần đầu đặt chân đến vùng đồng bằng sông Cửu Long, khảo sát tiềm năng nuôi trồng thuỷ sản của một đất nước vừa bước ra khỏi chiến tranh. Hơn 40 năm sau, Giáo sư Patrick Sorgeloos không chỉ là nhân chứng của hành trình Việt Nam vươn lên thành cường quốc thuỷ sản, mà còn góp phần tạo ra điều đó. Vì vậy, những khuyến cáo thẳng thắn của ông cho Việt Nam hôm nay mang trọng lượng của 40 năm thực địa.