Nhà nước cần quan tâm đến chính sách tiền lương cho cán bộ, công chức, viên chức

Sau gần 4 tháng kể từ khi chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt động, bộ máy hành chính đã “nhẹ hơn” về đầu mối, nhưng “nặng hơn” về công việc. Cử tri mong muốn Đảng, Nhà nước quan tâm nhiều hơn đến chính sách tiền lương và đời sống của cán bộ, công chức, viên chức. 

Mức lương 2,34 triệu đồng/tháng không còn phù hợp

Phát biểu tại Quốc hội, ông Trần Quốc Tuấn (Vĩnh Long) cho rằng cán bộ, công chức ở nhiều địa phương, nhất là cấp cơ sở phải đi làm xa hơn, làm nhiều việc hơn, mà thu nhập thì vẫn… không khá hơn. 

Chú thích ảnh
Đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long Trần Quốc Tuấn phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Dẫn các báo cáo tổng hợp kiến nghị của cử tri ở nhiều tỉnh, thành, ông Tuấn cho rằng, vấn đề tiền lương là “tiếng lòng của đội ngũ công chức, viên chức cơ sở”. Ông Trần Quốc Tuấn nêu lại các báo cáo của Chính phủ, của các Ủy ban của Quốc hội cho hay chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 9 tháng năm 2025 tăng khoảng 3,27% so với cùng kỳ năm trước; giá của nhiều nhóm hàng thiết yếu như lương thực, thực phẩm, nhà ở, điện, nước, học phí, xăng dầu và chi phí thuê nhà đều tăng.

Tuy nhiên theo ông Tuấn mức lương cơ sở 2,34 triệu đồng/tháng được áp dụng từ 1/7/2024 đến nay so với mặt bằng giá sinh hoạt hiện tại, thì rõ ràng không còn phù hợp. Bởi tính trung bình, chỉ riêng chi phí sinh hoạt tối thiểu (ăn uống, đi lại, tiền điện nước, học phí của con cái) ở vùng đô thị đã vượt 4,5 - 5 triệu đồng/người/tháng.

“Với mức lương cơ sở 2,34 triệu đồng/tháng, dù có nhân với hệ số cao hơn, thì thu nhập thực tế của nhiều công chức trẻ chỉ đủ từ đầu tháng đến ngày thứ 20, còn 10 ngày cuối tháng, phải “chạy bằng niềm tin và mì gói”, ông Tuấn nói.

Từ đó, ông Tuấn tha thiết kiến nghị Quốc hội, Chính phủ xem xét điều chỉnh tăng lương cơ sở ngay từ ngày 1/1/2026 - không chờ đến giữa năm như các giai đoạn trước. “Đây không chỉ là câu chuyện về tiền lương, mà là sự gửi gắm của lòng dân, là nhịp đập chung của bộ máy đang cần được tiếp thêm sinh lực. Cán bộ có đủ sống, thì mới yên tâm phục vụ; công chức không bị nặng gánh cơm áo, gạo tiền thì mới nhẹ lòng cống hiến”, đại biểu đoàn Vĩnh Long nhấn mạnh. 

Công chức cấp xã làm việc rất áp lực

Còn đại biểu Mai Văn Hải (Thanh Hóa) cũng nhìn nhận bên cạnh những mặt làm được, việc sắp xếp, tổ chức mô hình chính quyền địa phương 2 cấp cũng có một số hạn chế cần khắc phục. Trong đó, theo ông Hải, công chức cấp xã làm việc rất áp lực, khối lượng lớn nhưng chế độ chính sách không thay đổi, còn rất thấp, không khuyến khích, động viên cán bộ yên tâm công tác, dốc lực cống hiến.

Chú thích ảnh
Đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hoá Mai Văn Hải phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Ông Hải đề nghị Chính phủ, Thủ tướng tiếp tục chỉ đạo hoàn thiện đề án vị trí việc làm, đồng thời có chính sách lương theo vị trí việc làm. Cùng với đó, có cơ chế sàng lọc cán bộ theo yêu cầu, trách nhiệm công việc.

“Trước mắt cần có chính sách đãi ngộ về lương cho cán bộ, công chức cấp xã”, ông Mai Văn Hải nêu ý kiến.

Cùng chung mối quan tâm, ông Dương Văn Phước (Đà Nẵng) cũng đề nghị nghiên cứu ban hành cơ chế chính sách phù hợp cho cấp xã; xây dựng cơ chế phân cấp, phân quyền, ủy quyền rõ ràng, đảm bảo tính chủ động, linh hoạt cho chính quyền địa phương. 

Theo ông Phước, Bộ Nội vụ cần sớm khảo sát thực tế, xây dựng vị trí việc làm, khung biên chế tối thiểu để làm cơ sở định biên cho cấp xã. “Bộ cần tham mưu Chính phủ ban hành các cơ chế tiền lương phù hợp để khuyến khích cán bộ, công chức cấp xã yên tâm công tác, thu hút cán bộ về công tác tại khu vực có điều kiện kinh tế khó khăn. Bên cạnh đó, quan tâm đào tạo bồi dưỡng chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ theo vị trí việc làm tại các địa phương”, ông Phước góp ý.

V.T/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.