Xung đột Trung Đông và tác động kinh tế:

Nhà máy lọc dầu lớn nhất Saudi Arabia đóng cửa

Tập đoàn năng lượng quốc gia Saudi Aramco của Saudi Arabia đã quyết định ngừng hoạt động nhà máy lọc dầu Ras Tanura bên bờ Vịnh Ba Tư sau một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (drone) trong khu vực.

Việc đóng cửa nhà máy lọc dầu lớn nhất Saudi Arabia gây chấn động thị trường năng lượng toàn cầu.

Chú thích ảnh
Nhà máy lọc dầu của Tập đoàn dầu khí Saudi Aramco ở Dammam, Saudi Arabia. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Thông tin về việc đóng cửa cơ sở cung cấp dầu diesel trọng yếu này ngay lập tức đẩy giá nhiên liệu tăng mạnh. Giá dầu diesel kỳ hạn trên sàn ICE đã tăng vọt hơn 20%, ghi nhận mức tăng trong ngày lớn nhất kể từ tháng 3/2022. Đồng thời, giá dầu thô tại London cũng tăng khoảng 10%, tiệm cận mốc 80 USD/thùng.

Các nguồn tin thân cận cho biết, Aramco đã đóng cửa nhà máy có công suất 550.000 thùng/ngày này vào ngày 2/3 như một biện pháp phòng ngừa để kiểm tra và đánh giá thiệt hại.

Hãng thông tấn Nhà nước Saudi Arabia (SPA) xác nhận các mảnh vỡ từ việc đánh chặn hai máy bay không người lái nhằm vào cơ sở này đã gây ra một đám cháy "hạn chế". Dù lực lượng chức năng đã khống chế được ngọn lửa, vụ việc vẫn làm dấy lên lo ngại về an ninh năng lượng. Hiện văn phòng truyền thông của Aramco chưa đưa ra bình luận chính thức.

Bối cảnh địa chính trị tại Trung Đông đang rất căng thẳng từ cuối tuần qua sau khi Mỹ và Israel (Ix-ra-en) tiến hành các hoạt động quân sự nhằm vào Iran, dẫn đến việc Iran đáp trả bằng hàng trăm tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào các quốc gia trong khu vực.

Giới quan sát nhận định việc tiến hành hoạt động quân sự nhằm vào hạ tầng năng lượng lớn là "kịch bản ác mộng" đối với thị trường dầu mỏ, đặc biệt khi hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz huyết mạch đang gần như tê liệt do leo thang xung đột.

Nhà máy Ras Tanura đóng vai trò là nguồn cung nhiên liệu vận tải chủ chốt, đặc biệt là dầu diesel cho thị trường châu Âu. Nằm kế cận nhà máy là cảng xuất khẩu dầu thô và các sản phẩm dầu khí lớn nhất của Aramco, bao gồm hệ thống bể chứa, cầu cảng và những điểm bốc hàng ngoài khơi.

Minh Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Mục tiêu duy trì tăng trưởng ở mức hai con số năm nay và trong những năm tới đặt ra yêu cầu tiếp tục tháo gỡ các điểm nghẽn về chi phí, thủ tục và tiếp cận nguồn lực, tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh. Các chính sách thuế, hải quan, gia hạn nghĩa vụ tài chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính… là những giải pháp đang được Chính phủ cùng các bộ ngành quyết liệt triển khai nhằm giảm chi phí tuân thủ, hỗ trợ dòng tiền và tạo thêm dư địa để doanh nghiệp phục hồi, đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.