Ukraine tấn công nhà máy lọc dầu ở miền Nam Liên bang Nga

Truyền thông đưa tin các vụ nổ đã làm rung chuyển một nhà máy lọc dầu tại thành phố Slavyansk-on-Kuban của Liên bang Nga trong bối cảnh một cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV) của Ukraine diễn ra rạng sáng 17/12.
Chú thích ảnh
Ảnh chụp màn hình một video ghi lại các vụ nổ ở Slavyansk-on-Kuban. Ảnh: Exilenova+/Telegram

Theo tờ The Kyiv Independent, ngay trước nửa đêm 16/12, một cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái kèm theo các vụ nổ cũng đã xảy ra tại tỉnh Saratov của Nga.

Slavyansk-on-Kuban nằm ở vùng Krasnodar, miền Nam nước Nga, gần biển Azov và Biển Đen. Tại điểm gần nhất, tỉnh Saratov cách biên giới Đông Bắc của Ukraine với Nga khoảng 330 km.

Ukraine thường xuyên tấn công cơ sở hạ tầng quân sự và năng lượng của Nga nhằm làm suy giảm năng lực tác chiến của Nga.

Năng lượng là nguồn thu quan trọng của Nga và các cơ sở hạ tầng năng lượng được Ukraine coi là mục tiêu quân sự.

Theo Bộ Tổng tham mưu Ukraine, vào ngày 14/12, lực lượng Ukraine đã phát động một cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào các cơ sở quân sự và dầu mỏ của Nga, tấn công trúng các mục tiêu trên lãnh thổ Nga và tại các vùng do Nga kiểm soát, trong đó có Crimea.

Nhà máy lọc dầu Slavneft-Yanos ở Yaroslavl, một trong năm nhà máy lớn nhất của Nga, đã bị tấn công bằng thiết bị bay không người lái trong đêm 12/12. Bộ Tổng tham mưu Ukraine đã xác nhận vụ tấn công này.

Trong khi đó, ngày 14/12, Thống đốc tỉnh Belgorod Vyacheslav Gladkov thông báo rằng cuộc tấn công bằng tên lửa của Ukraine đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho cơ sở hạ tầng tại thành phố Belgorod.

Thùy Dương

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.