Trung tâm lọc dầu chủ chốt ở Saudi Arabia bùng cháy sau khi bị UAV Iran tấn công

Một cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV) của Iran đã nhắm vào cơ sở lọc dầu Saudi Aramco tại Ras Tanura gây ra hoả hoạn lớn.

Báo Thổ Nhĩ Kỳ Hôm nay ngày 2/3 dẫn các báo cáo cho biết vụ tấn công diễn ra vào rạng sáng 2/3 và đám cháy cục bộ sau đó đã được khống chế.

Ras Tanura, nằm trên bờ biển phía Đông của Saudi Arabia, là một trong những trung tâm lọc dầu chủ chốt trong mạng lưới hạ tầng dầu mỏ của vương quốc này.

Các hình ảnh và thông tin lan truyền cho thấy đã xảy ra hỏa hoạn tại Ras Tanura, Saudi Arabia, sau cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái của Iran.

Liên quan tới vụ tấn công, tờ The Mirror cho biết thêm nhà máy lọc dầu Aramco ở Ras Tanura, Saudi Arabia, đã phải ngừng hoạt động sau một vụ tấn công nghi bằng thiết bị bay không người lái tại khu vực này. 

Một đám cháy lớn đã bùng phát tại một trong những nhà máy lọc dầu lớn nhất thế giới của Saudi Aramco tại Ras Tanura, Saudi Arabia và xác cột khói dày đặc được nhìn thấy bốc lên.

Phía Iran chưa đưa ra bình luận tức thời về vụ tấn công nêu trên.

Chú thích ảnh
Ngày 1/3/2026, Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh tuyên bố các nước Vùng Vịnh “sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ an ninh và ổn định của mình, cũng như bảo vệ lãnh thổ, công dân và người cư trú, bao gồm cả lựa chọn đáp trả hành động gây hấn”. (Trong ảnh: Lãnh đạo các nước thành viên Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) chụp ảnh chung tại Hội nghị thượng đỉnh GCC ở Riyadh, Saudi Arabia, ngày 10/12/2019. Ảnh: AFP/TTXVN)

Saudi Arabia là một trong sáu quốc gia là thành viên Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC) bên cạnh Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE),  Bahrain, Oman, Qatar và Kuwait.

Đài Al Jazeera của Qatar ngày 2/3 cho biết các nước Vùng Vịnh tuyên bố sẽ tự vệ trước các cuộc tấn công của Iran, bao gồm cả việc “đáp trả hành động gây hấn” nếu cần thiết, sau khi GCC họp trực tuyến để xây dựng phản ứng thống nhất.

Tất cả sáu quốc gia thành viên GCC đều đã hứng chịu các đòn tấn công của Iran và vào chiều 1/3, ngoại trường các nước này đã “xem xét mức độ thiệt hại nghiêm trọng phát sinh từ các cuộc tấn công  của Iran” và thảo luận các bước nhằm khôi phục ổn định cho khu vực.

Một tuyên bố được công bố sau cuộc họp nêu rõ, các nước Vùng Vịnh “sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ an ninh và ổn định của mình, cũng như bảo vệ lãnh thổ, công dân và người cư trú, bao gồm cả lựa chọn đáp trả hành động gây hấn”.

Tuyên bố cũng kêu gọi “chấm dứt ngay lập tức các cuộc tấn công này”, đồng thời nhấn mạnh rằng sự ổn định của “khu vực Vùng Vịnh không chỉ là mối quan tâm mang tính khu vực mà còn là một trụ cột nền tảng của ổn định kinh tế toàn cầu”.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.