Nhà ga vắng khách, bến xe đìu hiu

Mùa lễ hội đầu năm nhưng các bến xe, nhà ga rất vắng vẻ. Nhiều xe khách đường dài xuất bến chỉ với vài người.

Diễn biến phức tạp của dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (COVID-19) là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến lượng hành khách sử dụng dịch vụ công cộng giảm mạnh. Đặc biệt, đối với các hãng xe taxi, xe buýt, xe khách đường dài… lượng hành khách giảm đi rõ rệt.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Tin tức tại các bến xe Giáp Bát, Mỹ Đình, lượng xe khách di chuyển vào khu vực trả khách khá thưa thớt, mỗi lượt chỉ tầm 2 đến 3 xe. Một nhân viên bảo vệ ở bến xe Giáp Bát đánh giá, khoảng thời gian này trong năm, lượng người sử dụng xe khách là rất lớn, nhưng từ Tết đến giờ, do tâm lý chung lo ngại về virus Corona nên người dân hạn chế sử dụng phương tiện công cộng. 

Một giám đốc doanh nghiệp vận tải thường xuyên có xe chạy tuyến Thanh Sơn - Mỹ Đình cho biết, nhiều ngày qua xe rời bến chỉ với 3 khách, dọc tuyến cũng không có khách lên, nhiều chuyến xe về bến Mỹ Đình không có khách, lượng khách giảm hơn 90% so với ngày thường.

Sau đây là clip và một số hình ảnh phóng viên Báo Tin tức ghi nhận tại các bến xe và ga Hà Nội vắng vẻ, đìu hiu.

Chú thích ảnh
Sảnh chính đón khách của ga Hà Nội vắng vẻ, không bóng người qua lại.
Chú thích ảnh
Trước cửa bến xe Giáp Bát không còn cảnh náo nhiệt như ngày thường.
Chú thích ảnh
Lượng khách giảm, các nhà xe điêu đứng vì ế ẩm.
Chú thích ảnh
Bến xe khách Mỹ Đình cũng chung tình cảnh tương tự.
Chú thích ảnh
Nhiều xe cố nán lại bến nhưng vẫn không đón nổi 5 khách.
Chú thích ảnh
Quầy bán vé tại bến xe Mỹ Đình thi thoảng mới có người đến hỏi mua vé.
Chú thích ảnh
Các hãng xe taxi cũng phải chịu chung tình cảnh ế ẩm.
Trung Nguyên/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.