Nguy cơ lây lan dịch bệnh

Hiện nay, hầu hết các chợ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đều có các điểm buôn bán gia cầm kiêm giết mổ nhỏ lẻ, gây mất vệ sinh an toàn thực phẩm, làm ô nhiễm môi trường, dễ lây lan các dịch bệnh cho người và vật nuôi.
Hiện nay, hầu hết các chợ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đều có các điểm buôn bán gia cầm kiêm giết mổ nhỏ lẻ, gây mất vệ sinh an toàn thực phẩm, làm ô nhiễm môi trường, dễ lây lan các dịch bệnh cho người và vật nuôi.
Tại các điểm buôn bán gia cầm ở các chợ, các tiểu thương đều kiêm luôn việc giết mổ. Họ thuê mặt bằng, với diện tích nhỏ, hẹp, đầu tư tạm thời, thiếu các trang thiết bị, dụng cụ giết mổ, nguồn nước phục vụ giết mổ không đảm bảo vệ sinh, hệ thống thoát nước kém, xử lý chất thải, nước thải kém, chưa qua xử lý vẫn đổ thẳng ra môi trường... Giá dịch vụ giết mổ gia cầm thấp, mỗi lẫn giết mổ là 10.000 đến 15.000 đồng/con nên phần lớn người tiêu dùng sau khi mua xong đều thuê người bán giết mổ gia cầm luôn tại chỗ. Nghiêm trọng hơn, khi gia cầm đã làm xong đều được các tư thương để “lăn lóc” lẫn lộn cùng chung với các loại chất thải như lông, phân gia cầm, sau đó mới rửa sơ qua trong chậu nước bẩn rồi trao cho khách hàng...
Chị Trần Thị Mỹ Linh, ở phố Phan Chu Trinh, phường Tân Lợi (thành phố Buôn Ma Thuột) cho biết, dù biết việc mua gia cầm và nhờ giết mổ luôn tại các điểm giết mổ nhỏ lẻ là gây ô nhiễm môi trường, dễ mắc các loại dịch bệnh, nhưng chị có tâm lý chọn con gà, vịt béo tốt, tươi sống, hợp túi tiền là được, chứ không quan tâm mấy đến việc đã kiểm dịch hay không kiểm dịch...
Theo ông Trang Quang Thành, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đắk Lắk, việc giết mổ gia súc, gia cầm tại các điểm tự phát như trên cũng như sự thờ ơ của người tiêu dùng không những gây ô nhiễm môi trường mà còn có nhiều nguy cơ xảy ra các loại dịch bệnh cho người và gia súc, gia cầm. Các ngành chức năng ở tỉnh Đắk Lắk cần tăng cường kiểm tra, có chế tài xử lý thích đáng đối với những cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tự phát, cố tình vi phạm; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân trong phòng tránh dịch bệnh từ các điểm giết mổ gia cầm tự phát.
Tỉnh Đắk Lắk hiện có 36 cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung và 120 điểm giết mổ gia súc, gia cầm có sự kiểm soát của cơ quan thú y. Tuy nhiên, việc kiểm soát giết mổ gia cầm còn quá thấp so với yêu cầu.
Quang Huy

Dành cho bạn

Xem xét nhân rộng mô hình 'Xã, phường an toàn giao thông'

Xem xét nhân rộng mô hình 'Xã, phường an toàn giao thông'

Tây Ninh đang tiếp tục duy trì mô hình “Xã, phường an toàn giao thông” tại 6 địa bàn, đồng thời triển khai mới tại 7 xã, phường có tình hình tai nạn giao thông phức tạp để tổ chức chấm điểm, đánh giá, công nhận đạt tiêu chí.

Xử phạt 4 trường hợp vi phạm quy định về xuất cảnh

Xử phạt 4 trường hợp vi phạm quy định về xuất cảnh

Ngày 23/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Dinh Bà (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các lực lượng chức năng tiếp nhận 32 công dân Việt Nam do phía Campuchia trao trả.

Cảnh báo tình trạng học sinh tự chế pháo nổ

Cảnh báo tình trạng học sinh tự chế pháo nổ

Ngày 23/10, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, Công an xã Ninh Châu vừa phát hiện, ngăn chặn kịp thời một vụ việc học sinh mua nguyên liệu trên mạng xã hội để tự chế pháo nổ, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn, thương tích và mất an ninh, trật tự.

Ngày 9/11, xét xử cựu Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng đang trốn truy nã

Ngày 9/11, xét xử cựu Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng đang trốn truy nã

Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội vừa quyết định ngày 9/11 tới sẽ mở phiên tòa xét xử vắng mặt đối với 2 bị cáo: Nguyễn Thị Hương Giang (sinh năm 1973, cựu Giám đốc Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á Chi nhánh Hai Bà Trưng - SeaBank Hai Bà Trưng)  và  Lê Anh Tâm (sinh năm 1981, cựu Giám đốc Công ty An Việt Úc).