Hầu hết cơ sở giết mổ gia súc không vệ sinh

Tại cuộc giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội ngày 17/9, ông Nguyễn Huy Đăng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội cho biết, hiện trên địa bàn thành phố có hơn 2.500 cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm, hầu hết là nhỏ lẻ, không đảm bảo vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm.

Tại cuộc giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội ngày 17/9, ông Nguyễn Huy Đăng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội cho biết, hiện trên địa bàn thành phố có hơn 2.500 cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm, hầu hết là nhỏ lẻ, không đảm bảo vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm.


Trong khi đó, 6 cơ sở giết mổ công nghiệp và 3 cơ sở bán công nghiệp của thành phố hiện chỉ hoạt động đạt từ 16 - 23% công suất thiết kế và chỉ đáp ứng 17% nhu cầu thịt lợn và 13% nhu cầu thịt gia cầm. Hà Nội đang hoàn thiện Quy hoạch hệ thống cơ sở giết mổ, chế biến gia súc, gia cầm đến năm 2020 theo hướng hình thành các cơ sở giết mổ tập trung tại khu vực ngoại thành, cửa ngõ vào nội thành tại huyện Đan Phượng, Chương Mỹ, Đông Anh, Gia Lâm, Thanh Oai... “Sở NN&PTNT Hà Nội đề xuất hỗ trợ 50% kinh phí giết mổ tại các cơ sở này trong 3 năm”, ông Nguyễn Huy Đăng cho biết.

Xuân Cường

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.