Nguồn cung bị thắt chặt, giá dầu châu Á tăng hơn 1%

Trước viễn cảnh nguồn cung trên thị trường sẽ bị thắt chặt do các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Iran có hiệu lực từ tháng 11/2018, trong phiên giao dịch chiều 27/9, giá dầu châu Á đã tăng hơn 1%.
Chú thích ảnh
Một cơ sở sản xuất dầu mỏ thuộc đảo Khark của Iran ở ngoài khơi vùng Vịnh. Ảnh: AFP/TTXVN

Tại thị trường Singapore vào lúc 13 giờ 50 phút (giờ Việt Nam), giá dầu Brent giao kỳ hạn là lên 82,23 USD/thùng, tăng 0,89 USD (1,1%) so với cuối phiên trước. Giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giao kỳ hạn cũng lên 72,47 USD/thùng, tăng 0,90 USD (1,3%) .

Tập đoàn ngân hàng Nhật Bản Mitsubishi UFJ Financial dự báo giá dầu Brent khó có thể tăng mạnh lên 100 USD/thùng trong các tuần tới.

Trong khi thị trường dầu mỏ toàn cầu thắt chặt thì nguồn cung ở Mỹ lại dồi dào nhờ sản lượng tăng. Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho biết, sản lượng dầu của nước này đạt mức cao kỷ lục 11,1 triệu thùng/ngày trong tuần kết thúc vào ngày 21/9. Dự trữ dầu thô thương mại của Mỹ, theo EIA, cũng tăng thêm 1,85 triệu thùng lên 395,99 triệu thùng.

Vân Anh (Theo Reuters)

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.